Khinh khí cầu lần đầu được trình diễn tại miền Bắc

0
23

Với các chuyến bay bằng khinh khí cầu chầm chậm, lãng mạn, du khách sẽ được ngắm không gian thanh bình, tuyệt đẹp của 5 thành phố từ trên không.

Từ ngày 10 đến 30/11, tại 5 tỉnh thành Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh diễn ra cuộc trình diễn khinh khí cầu quốc tế “Những đôi cánh Châu Á – Asian wings”.

Tại các trung tâm thành phố, Ban tổ chức sẽ thực hiện bay treo khinh khí cầu cố định (lên xuống ở độ cao 40 – 50 m) và cho tham quan trong lòng khinh khí cầu. Giá vé bay treo với người lớn dự kiến là 200.000 đồng và trẻ em là 100.000 đồng cho 4 – 6 phút mỗi suất. Vé vào tham quan khinh khí cầu đồng hạng là 25.000 đồng. 

khi-cau1-3266-1383799673.jpg

Ngắm thành phố từ trên khinh khí cầu tại Hà Nội với giá 200.000 đồng. Ảnh: wordpress

Tại Hà Nội, sẽ có 5 – 10 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22 m, đường kính 18 m) được bay treo và kết hoa đăng. Điều khiển các khinh khí cầu sẽ là 8 phi công Việt Nam và 10 phi công nước ngoài đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Mỹ, Hà Lan, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan. Điểm bay treo và tham quan khinh khí cầu sẽ tổ chức tại Cung triển lãm quy hoạch quốc gia – NUPEL (số 2 Đỗ Đức Dục, Hà Nội) bắt đầu từ 8h30 mỗi ngày. Khách bay sẽ được tặng một bằng công nhận bay.

Theo ban tổ chức, các chuyến bay trên các thành phố trong hành trình sẽ rất thú vị, đặc biệt chiều bay từ Phủ Lý qua sông Đáy và bay qua vùng Chi Nê, Đầm Đa  băng qua phần rìa của các núi đá vôi hay còn gọi là “Vịnh Hạ Long trên cạn” của Hà Nam, Ninh Bình.

Tuyến bay qua vịnh Hạ Long từ quảng trường mới đến đảo Tuần Châu, Giếng Đáy, Hồng Thắng với cự ly 12 – 15 km hoặc vượt qua các dãy núi và vịnh biển để đến với Quảng Yên, Quảng Ninh cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Thời gian bay tại các tỉnh, thành phố:

Hà Nội ngày 10 – 14/11 trước sân vận động Mỹ Đình, góc hồ Trúc Bạch, phía Đông cầu Vĩnh Tuy, đầu cầu Thăng Long.

Hà Nam ngày 15 – 19/11 bay tự do từ sân vận động thành phố Phủ Lý qua khu vực Châu Sơn, đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. Hướng khác là Công viên Phủ Lý bay về xi măng Bút Sơn hoặc Thi Sơn, Chi Nê, khu du lịch Đầm Đa.

Nam Định 19 – 23/11 bay từ sân vận động Thiên Trường hướng cầu Tân Đệ hoặc hướng Vụ Bản, Ý Yên.

Hải Dương 19 – 23/11 bay tự do từ độ cao 100 – 300 m từ Quảng trường trung tâm 30/10 về hướng cầu Phú Lương, cầu Lai Vu – đường 5. Hướng từ công viên Hòa Bình bay về thị trấn Lai Cách – Cẩm Giàng.

Quảng Ninh ngày 26 – 30/11 bay tự do từ 100 – 300 m từ đảo Tuần Châu về Giếng Đáy – thành phố Hạ Long, đến vịnh Cửa Lục, phường Thống Nhất. Hướng khác xuất phát từ Quảng trường mới của tỉnh bay ngang qua thành phố Hạ Long và đáp vào khu vực Hồng Thắng hoặc Giếng Đáy, Tuần Châu, Quảng Yên.

Anh Phương

Nguồn: Vnexpress.net