Khai mạc chuỗi hoạt động Triển lãm kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại TP. Hồ Chí Minh

0
5

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 30/8, triển lãm chủ đề “70 năm vang mãi hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh. 

Khách tới tham quan triển lãm (nguồn: internet) 

Tới tham dự buổi lễ có ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng – Phó bí thư thường trực Thành ủy và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Tại triển lãm, trên 50 hình ảnh, tư liệu quý về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc ta đã được giới thiệu tới công chúng. Tiêu biểu trong đó, có các hình ảnh về cuộc  Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bên cạnh đó là các hình ảnh giới thiệu về quá trình hình thành và xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong 40 năm qua.

Cùng trong ngày 30/8, triển lãm có tựa đề “TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khai mạc tại góc đường Đồng Khởi – Nguyễn Du với  80 bức ảnh khái quát về quá trình xây dựng và phát triển cùng tầm nhìn chiến lược tiến lên công nghiệp hiện đại, đi đôi với phát triển môi trường xanh – sạch – đẹp của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Còn tại công viên Chi Lăng cũng diễn ra cuộc triển lãm với chủ đề “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tại đây, công chúng đã được chiêm ngưỡng 50 bức ảnh giới thiệu về sự phát triển của ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thông qua chuỗi các hoạt động triển lãm này, công chúng đã có dịp được ôn lại lịch sử đấu tranh và giải phóng dân tộc, đồng thời tái hiện lại quá trình xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa trong suốt 40 năm của TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm diễn ra đến ngày 5/9. 

                                                                                                                                                              Nguồn: Tổng Cục Du Lịch

Nguồn: Dulich.vtv.vn