Khách Việt được phỏng vấn trong phòng riêng khi nhập cảnh Đài Loan

0
8
Đoàn khách Việt bị an ninh sân bay Đài Loan giữ lại để kiểm tra giấy tờ: Ảnh: Nguyễn Thị Yến.

Đoàn khách Việt Nam vừa đến Đài Loan được nhân viên sân bay yêu cầu kiểm tra giấy tờ, phỏng vấn mới được nhập cảnh sau vụ 152 khách biến mất.

10h ngày 26/12, 38 người trong đoàn khách du lịch của Vietmap Travel có mặt tại sân bay Đào Viên (Đài Bắc, Đài Loan), đây là đoàn khách đầu tiên của Việt Nam đến Đài Loan sau sự cố 152 khách đồng loạt biến mất. 

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc công ty, cho biết: “Đến 11h20, khoảng một nửa khách trong đoàn nhập cảnh bình thường thì có báo động toàn sân bay. Khoảng hơn 20 nhân viên an ninh đến và yêu cầu trưởng đoàn gọi toàn bộ khách trong đoàn tập trung”

Đoàn khách Việt bị an ninh sân bay Đài Loan giữ lại để kiểm tra giấy tờ: Ảnh: Nguyễn Thị Yến.

Đoàn khách Việt bị an ninh sân bay Đài Loan giữ lại để kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Nguyễn Thị Yến.

Theo chị Yến, toàn bộ hộ chiếu của khách và trưởng đoàn được yêu cầu tập hợp và đưa lại cho cán bộ an ninh sân bay. Lần lượt từng nhóm được đưa vào phòng thẩm vấn. Là giám đốc công ty nhưng chị Yến đã được thẩm vấn hai tiếng đồng hồ trong phòng riêng. An ninh sân bay kiểm tra lại các loại thông tin từ phiếu điều tour, vé khứ hồi, xác nhận tour, thẻ hướng dẫn viên. Họ cũng gọi điện xác nhận cho công ty đối tác tại Đài Loan, hướng dẫn viên đón đoàn, khách sạn… để xác minh.

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ kiểm tra, đoàn khách đã được nhập cảnh. Riêng chị Yến là giám đốc công ty phải ở lại sân bay để chờ đón 4 khách bay sang vào buổi chiều để bảo lãnh cho nhóm khách này vào nhập cảnh thuận lợi.

Chị Yến cho biết, toàn bộ 42 người trong đoàn đều xin visa theo chính sách Quan Hồng. Đây cũng là loại visa mà 152 khách vừa biến mất của công ty International Holidays Trading Travel dùng để nhập cảnh vào Đài Loan.

Do công ty chưa từng có người trốn lại và sự giúp đỡ tích cực từ Cục Di dân Đài Loan nên tất cả khách trong đoàn đều được nhập cảnh suôn sẻ. Đại diện công ty đã ký giấy cam kết, công ty tổ chức tour của Đài Loan cũng được yêu cầu phải quản lý chặt chẽ du khách, đảm bảo không xảy ra sự cố nào.

Sau khi nhập cảnh, đoàn khách 42 người tiếp tục lịch trình tham quan mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Sau khi nhập cảnh, đoàn khách 43 người tiếp tục lịch trình tham quan mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ảnh: Nguyễn Thị Yến.

Sau khi nhập cảnh, đoàn khách 43 người tiếp tục lịch trình tham quan. Ảnh: Nguyễn Thị Yến.

Hiện tại, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thông báo chính sách thị thực dành cho người Việt không có gì thay đổi. Tuy nhiên việc quản lý du khách sau khi nhập cảnh được siết chặt sau vụ 152 người biến mất.

“Các chuyến bay từ Việt Nam đi Đài Loan vẫn khởi hành bình thường nhưng nhân viên sân bay sẽ làm việc kỹ càng hơn ngày trước rất nhiều”, một hướng dẫn viên đưa khách đi Đài Loan ngày 26/12 nói. 

Hình ảnh 152 khách Việt Nam tại Đài Loan
 
 

Hình ảnh 152 khách Việt Nam tại Đài Loan

Những hình ảnh cuối cùng của đoàn khách Việt Nam tại khách sạn ở Cao Hùng trước khi biến mất.

Ngày 25/12, Cục Di dân Đài Loan (NIA) huy động lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất sau khi nhập cảnh vào cuối tuần trước. Các du khách trên thuộc đoàn có tất cả 153 người, tới Đài Loan theo bốn nhóm theo chương trình visa Quan Hồng (xin visa qua các công ty được Đài Loan chỉ định). Ngày 27/12, 15 trong 152 người biến mất đã được tìm thấy, trong đó có 3 người đã xuất cảnh về Việt Nam từ trước.

Chiều 27/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xử lý vụ này nghiêm theo quy định, báo cáo Chính phủ kết quả trong vòng 7 ngày. Hiện Thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch TP HCM và Hà Nội tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc này.

Xem thêm: Đài Loan tìm ra 11 người trong nhóm 152 khách Việt biến mất.

Nguồn: Vnexpress.net