Khách Việt đi du lịch Hàn Quốc tăng đột biến dịp mùa thu

0
10

Giá vé rẻ, các hãng bay tăng chuyến đến Hàn Quốc là yếu tố để năm nay số đông du khách trẻ yêu thích và ghé thăm điểm đến này.

Bạch Ngọc Nga, 26 tuổi, trú tại Hà Nội, vừa có chuyến du lịch ở xứ kim chi đúng dịp mùa thu. Chưa từng đến Hàn Quốc, lần này Nga cho biết “vì đi cũng không đắt lắm” nên cô và nhóm bạn đồng loạt đặt vé với giá 3,8 triệu đồng, đã bao gồm thuế phí, từ cách đây nửa năm.

Tổng chuyến đi 5 ngày 4 đêm hết 11 triệu đồng, không kể tiền mua sắm cá nhân. Trong đó, Nga tính toán chi phí ăn uống, di chuyển mỗi ngày khoảng một triệu đồng. Để tiết kiệm thêm, cả nhóm chỉ thuê hostel nghỉ qua đêm thay vì những khách sạn thông thường khác trong nội đô.

Nguyễn Trúc Lâm, 31 tuổi, trú tại TP HCM, cũng đang săn vé giá rẻ vào cuối tháng này cho biết, rất nhiều bạn của anh đã đặt được vé 3-4 triệu đồng khứ hồi từ trước. Theo Trúc Lâm, sự phát triển của các loại hình dịch vụ ở Hàn Quốc hiện nay cũng giúp du khách phần nào yên tâm tận hưởng chuyến đi với giá phải chăng. Chẳng hạn, nếu thuê phòng dạng dorm 4 người, ngủ giường tầng, chi phí có thể dao động khoảng 200.000-300.000 đồng một người mỗi đêm. Để tiết kiệm hơn nữa, hình thức Airbnb cũng là lựa chọn tối ưu cho các du khách.

Nhật Đông Vũ, 28 tuổi, trú tại TP HCM, cho hay việc hãng bay mở chuyến đi Seoul từ các thành phố lớn ở Việt Nam cũng là điểm cộng để mọi người, đặc biệt khu vực phía Nam, nhiệt tình hơn với chuyện du lịch Hàn Quốc. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để ghé thăm thành phố này với những khung cảnh lãng mạn như trong phim mà giá cũng không quá đắt.

Ông Nguyễn Công Hoan – Trưởng nhóm Liên minh kích cầu du lịch, Phó tổng giám đốc Công ty Hanoi Redtours, cho biết năm nay, lượng khách Việt sang du lịch Hàn Quốc thông qua đơn vị tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. “Việc các hãng hàng không gia tăng đường bay, công ty du lịch tích cực triển khai dịch vụ và giảm giá tour đang khiến Hàn Quốc thành điểm đến hấp dẫn”, ông Hoan nhận định.

Một yếu tố nữa khiến không chỉ khách đi tour ưa thích ghé thăm Hàn Quốc là do nước này cũng đang tự quảng bá du lịch rất tốt. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc có nhiều kế hoạch hợp tác với hàng loạt đơn vị du lịch Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước của họ.

Theo ông Hoan, do nắm bắt và phối hợp tốt với các xu thế trong nước nên Hàn Quốc thường nhanh chóng tạo ra các làn sóng du lịch mới. Chẳng hạn, năm ngoái, hình thức du lịch kết hợp xem show diễn của các ngôi sao K-Pop làm mưa làm gió thì năm nay, bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời trở thành tâm điểm hút khách. Thậm chí, đất nước này còn có riêng thời điểm chỉ dành cho khách Việt tới du lịch để giao lưu với các ngôi sao đã tham gia trong bộ phim đình đám đó.

Theo VnExpress

Nguồn: Dulich.vtv.vn