Khách Tây và trải nghiệm xấu hổ ở Hàn Quốc

0
36

Bật quạt ban đêm trong phòng kín, cược tiền với bạn bè… là những điều cần tránh khi ở xứ kim chi.

Lauren Steffen, một cô gái trẻ người Mỹ thích khám phá những nền văn hóa phong phú, đã chia sẻ trên Matador Network, về kỷ niệm của mình ở Hàn Quốc. Trong quá trình dạy tiếng Anh ở một trường học, cô có ít nhất 7 lần chỉ muốn độn thổ vì không kịp nhập gia tùy tục.

1. Dùng sai hố xí xổm

Khi sống ở Hàn Quốc, bạn cần nhớ, mọi vấn đề đều có cách làm đúng và làm sai. Người dân bản địa sẵn sàng góp ý để bạn sửa lỗi. Tôi đã rơi vào tình cảnh xấu hổ vì quên mất điều này.

Nhà vệ sinh ở trường tôi sử dụng hố xí xổm. Các buồng ngăn bên trong nhà vệ sinh nữ không có cửa. Với hố xí xổm, cách ngồi đúng là hướng mặt ra phía ngoài. Tôi quyết định ngồi quay mặt vào tường để cảm thấy riêng tư hơn. Học sinh bắt gặp và từ đó, tôi có biệt danh “Cô giáo không biết cách dùng nhà vệ sinh”. Thậm chí đồng nghiệp cũng ý tứ nhìn như thể họ sẵn sàng dạy cho tôi.

2. Tắm hơi cùng đồng nghiệp, hàng xóm

Đồng nghiệp ở trường tôi mời đi tắm hơi. Trải nghiệm văn hóa rất Hàn Quốc đó đã khiến tôi đỏ mặt khó xử. Khi cô bạn hỏi tôi muốn chọn spa quanh khu nhà không, tôi từ chối ngay lập tức. Thật khó tưởng tượng về tình cảnh khỏa thân ngồi trong phòng tắm hơi, các cô, các bà hàng xóm nhiệt tình kỳ lưng hộ, trong khi được giới thiệu với mọi người xung quanh.

Khach Tay va trai nghiem xau ho o Han Quoc hinh anh 1 Một cảnh tắm hơi nằm trong MV của Psy, ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng thê giới.
Một cảnh tắm hơi hài hước nằm trong video ca nhạc của Psy, ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng thế giới. Ảnh: Kpopnews.

3. Vẫy gọi hay xua đuổi?

Tôi đã phạm phải sai lầm trong quan hệ xã hội khi đến tập hàng tuần ở một phòng gym. Tôi cảm thấy ngượng ngùng, vì nhóm phụ nữ liên tục phẩy tay mỗi lần tôi tiến lại gần. Cuối cùng, một người đã hỏi: “Tại sao cô không đến khi chúng tôi gọi?” Hóa ra, cử chỉ có nghĩa là “biến đi” ở Mỹ lại có ý chào gọi ở Hàn Quốc.

4. Xì mũi  nơi công cộng

Tôi từng ê mặt ở Nhật Bản vì hành động vô tư này. Ở một buổi trình diễn Kabuki, tiếng xì mũi của tôi khiến tất cả khán giả ngồi ở 5 hàng ghế gần nhất đồng loạt quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu. Sau đó, một người bạn ở Hàn Quốc nghiêm túc cảnh cáo tôi: “Đừng bao giờ làm vậy trước mặt người khác”.

5. Cá cược tiền bạc với bạn bè

Tôi và một anh bạn Hàn Quốc có một cuộc thi thố vui. Không khí ngày càng nóng lên khi nhóm bạn xung quanh hò hét đặt cược, như “Tôi cá bánh quy là cô ấy thắng”, “Tôi cá rượu soju cho anh ta”. Bạn trai tôi gào lên: “20.000 won cho Lauren”. Tất cả lặng ngắt như tờ trong khi cả đám lườm anh ấy. Hóa ra, chuyện cá cược bằng tiền giữa bạn bè ở Hàn Quốc là thiếu lịch sự.

Khach Tay va trai nghiem xau ho o Han Quoc hinh anh 2 Người Hàn Quốc không có thói quen cá cược tiền bạc với bạn bè. Ảnh: Adventuresofagoodman.
Người Hàn Quốc không có thói quen cược tiền với bạn bè. Ảnh: Adventuresofagoodman.

6. Không thuộc các ca khúc nhạc pop Mỹ từ thập kỷ 1970 tới hiện tại

Hát karaoke là thú vui giải trí phổ biến ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc vui với bạn, tôi luôn bị trêu chọc, cười nhạo vì không biết nhiều bài hát tiếng Anh so với chính người Hàn Quốc. Cứ mỗi lần hát sai, tôi đành chịu bị phạt. Bạn bè khoác lên người tôi những món đồ trang trí ngớ ngẩn có sẵn trong phòng karaoke đến khi tôi biến thành một chú hề.

7. Bật quạt trong phòng kín ban đêm

Trừ phi bạn muốn biến mình thành người muốn tự tử hoặc muốn ám hại người khác, bạn tuyệt đối không được làm vậy nếu ngủ chung với người Hàn. Một anh bạn người Australia đã được một vố nhớ đời trong chuyến du lịch đầu tiên với cô bạn gái xứ kim chi.

Trước khi đi ngủ, anh chàng bật quạt lên và cô gái bỗng phát cuồng. Cô ấy khóc lóc, kể lể bố mẹ mình đã cảnh cáo anh ta sẽ hại cô ra sao. Sau khi tắt quạt, cô gái bình tĩnh lại. Rất nhiều người Hàn tin rằng, để quạt chạy trong căn phòng kín lúc ngủ, bạn sẽ chết. Họ thường để hé cửa sổ, hoặc đặt chế độ hẹn giờ để tắt quạt.

Luật bất thành văn trong buổi nhậu của người Hàn Quốc

Hầu hết các công ty ở Hàn Quốc tụ tập ăn uống mỗi tuần, hoặc mỗi tháng một lần, gọi là “hoesik”.

Nguồn: News.zing.vn