Khách đi tàu biển đến Việt Nam chỉ có 8 – 24 tiếng trên bờ

0
12
Tàu biển quốc tế đưa 2.000 khách đến Hạ Long. Ảnh: Bình Minh

Hiệu quả của hoạt động du lịch tàu biển ở Việt Nam chưa cao do sản phẩm chưa hấp dẫn, thời gian khách lưu trú trên bờ ngắn.

Đó là đánh giá của Tổng cục Du lịch tại Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển vừa được tổ chức tại Quảng Ninh.

Tàu biển quốc tế đưa 2.000 khách đến Hạ Long. Ảnh: Bình Minh

Tàu biển quốc tế đưa 2.000 khách đến Hạ Long. Ảnh: Bình Minh.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các hãng tàu biển quốc tế lớn. Trung bình mỗi năm có khoảng 500 chuyến tàu biển đưa gần 300.000 lượt khách du lịch đến Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực châu Á về số lượt tàu cập cảng, sau Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan (số liệu năm 2017).

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục Trưởng Du lịch cho biết, trong thời gian qua, hệ thống cảng và hạ tầng cảng biển, các điểm đến, sản phẩm du lịch luôn được đầu tư, làm mới để tạo ra sức hút đối với hãng tàu và du khách.

Tuy nhiên, lượng khách tàu biển chiếm từ 2 đến 3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch tàu biển chưa cao. Thực tế, hầu hết sản phẩm du lịch tàu biển chưa hấp dẫn khách du lịch, thời gian lưu lại trên bờ của khách thường ngắn, chỉ 8 – 24 tiếng, khả năng chi tiêu thấp

Do vậy trong thời gian tới, ông Chung cho rằng du lịch tàu biển Việt Nam cần tăng cường tính liên kết giữa các đơn vị quản lý cảng, công ty lữ hành, hãng tàu biển và các cơ sở cung ứng dịch vụ, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí để hỗ trợ cho việc thu hút khách du lịch tàu biển…

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu khách nước ngoài. Ảnh: Bình Minh

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu khách nước ngoài. Ảnh: Bình Minh.

Bà Hà Bích Liên, Cố vấn của hãng tàu biển Royal Caribbean Cruises tại Việt Nam cho biết, các công ty lữ hành, du lịch chú trọng điểm đến Hạ Long. Nên việc quy hoạch cảng biển, kết nối giao thông đồng bộ với các cảng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu lớn chở khách quốc tế đến, tạo tiền đề thu hút nguồn khách nước ngoài, phát triển du lịch cao cấp.

Quảng Ninh có kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và trên 600 di tích lịch sử, văn hóa, mỗi năm thu hút khoảng 100 chuyến tàu biển quốc tế đến tham quan. Vừa qua, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – Bến cảng chuyên dụng cho tàu biển quốc tế với quy mô hiện đại đi vào hoạt động hứa hẹn tạo bước đột phá về phát triển du lịch tàu biển trong tương lai.

Nguồn: Vnexpress.net