Jennifer Phạm rút khỏi ứng tuyển Đại sứ du lịch

0
14

Người đẹp đã viết đơn gửi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch để xin rút khỏi cuộc chạy đua vào chiếc ghế mà Lý Nhã Kỳ từng đảm đương suốt 2 năm qua.

Jennifer Phạm rút khỏi ứng tuyển Đại sứ du lịch

Người đẹp đã viết đơn gửi Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch để xin rút khỏi cuộc chạy đua vào chiếc ghế mà Lý Nhã Kỳ từng đảm đương suốt 2 năm qua.

Ngay khi Lý Nhã Kỳ tuyên bố rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch, dư luận đã rộ lên thông tin Jennifer Phạm muốn ứng cử vào vị trí của Lý Nhã Kỳ. Anh Mã Siêu – đại diện của người đẹp – đã nhanh chóng phản hồi: “Đây là điều mà cô ấy đã suy nghĩ và cân nhắc nghiêm túc từ lâu”.

Cũng ở thời điểm đó, người này còn cho biết thêm, ngay từ năm đầu tiên Việt Nam tìm kiếm đại sứ du lịch, Jennifer Phạm đã rất quan tâm và hứng thú. Tuy nhiên, phải tới thời điểm hiện tại, khi cảm thấy mình đã trau dồi đủ kiến thức cũng như nền tảng cơ bản, cô mới mạnh dạn bày tỏ mong muốn góp phần phát triển ngành du lịch trong nước.

Jennifer Pham rut khoi ung tuyen Dai su du lich hinh anh 1

Hiện tại, Jennifer Phạm và người quản lý vẫn chưa đưa ra bất cứ lời xác nhận nào trước thông tin cô rút khỏi cuộc ứng cử Đại sứ du lịch Việt Nam.

Thế nhưng khi cuộc chạy đua vào chiếc ghế Đại sứ còn chưa chính thức bắt đầu, mới đây, theo một số nguồn tin, Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã gửi đơn tới ông Trần Nhất Hoàng – Giám đốc Cục hợp tác quốc tế – để xin rút khỏi cuộc ứng tuyển lần này. Ông Hoàng hiện là người đang phụ trách nhận hồ sơ ứng cử chức vụ Đại sứ Du lịch Việt Nam. Lý do mà Jennifer Phạm đưa ra với ông là không sắp xếp được việc gia đình.

Không lâu sau khi chia sẻ dự định ứng cử vào vị trí của Lý Nhã Kỳ, Jennifer Phạm từng vướng phải nghi án có bầu. Thông tin này bắt nguồn từ một vài chia sẻ của ca sĩ Quang Dũng cùng giới truyền thông. Trước câu hỏi “Jennifer Phạm sắp có em bé. Anh đón nhận thông tin này thế nào?”, nam ca sĩ gốc Quy Nhơn cho biết: “Jennifer Phạm có con, tôi rất vui mừng và sẵn sàng chăm sóc Bảo Nam thay Jenni”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người đẹp sinh năm 1985 đã lên tiếng phủ nhận: “Tôi có đọc tin này, tuy nhiên ngay trong bài phỏng vấn, Quang Dũng cũng nói ‘nếu cô ấy có con’, anh không xác nhận Jenni có thai. Còn chuyện riêng tư, tôi xin phép được giữ riêng. Nếu có tin vui, tôi sẽ thông báo đến người hâm mộ”.

Dẫu vậy, hiện tại, không ít người đặt ra nghi vấn chuyện con cái chính là lý do khiến Jennifer Phạm không thể toàn tâm toàn ý góp phần phát triển ngành du lịch trong nước.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM nhưng cô theo gia đình sang Mỹ định cư từ khi mới 3 tuổi. Năm 2006, cô đoạt giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ và bắt đầu về nước gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên, MC. Cô từng kết hôn cùng ca sĩ Quang Dũng và có cậu con trai đầu lòng là bé Bảo Nam. Hơn 3 năm sau khi chia tay chồng cũ, cuối năm 2012, Jennifer Phạm lên xe hoa lần hai cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Anh là con trai của một trong những sáng lập viên FPT – bà Trương Thị Thanh Thanh.

Sau khi kết hôn, Jennifer Phạm chủ yếu dành thời gian ở Mỹ để học thêm về công việc MC. Đây chính là định hướng lâu dài của Jennifer chứ không phải công việc diễn xuất hay diễn thời trang như nhiều Hoa hậu, người đẹp khác.

Cùng tham gia ứng cử vị trí Đại sứ du lịch Việt Nam với Jennifer Phạm thời điểm này còn có người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân, cô giáo Đỗ Thị Hồng Thuận, diễn viên Lan Phương, Hoa hậu Đông Nam Diệu Hân, Á hậu châu Á tại Mỹ Châu Mộng Như… Việc cô xin rút lui ở thời điểm này khiến các ứng viên khác có thêm nhiều cơ hội.

Tiêu chuẩn đối với Đại sứ Du lịch Việt Nam

1. Đối với công dân Việt Nam

1.1. Là công dân Việt Nam, có lòng yêu nước, lý lịch nhân thân tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước.

1.3. Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội.

1.4. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp và xã hội, có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.

1.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

1.6. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

1.7. Có uy tín và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

1.8. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài

2.1. Là công dân nước sở tại, có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, lý lịch nhân thân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và những quy định của nước sở tại.

2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe.

2.3. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội tại nước sở tại, có đóng góp tích cực cho Việt Nam.

2.4. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

2.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

2.6. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

 Gia AN

Theo Infonet

Nguồn: News.zing.vn