Hướng dẫn điền tờ khai nhập cảnh Thái Lan

0
47

Thái Lan luôn là địa điểm du lịch nước ngoài số một của bất kỳ bạn Việt Nam đam mê du lịch vì tiêu chí “dễ đi – dễ ăn – dễ tiêu – dễ chơi”. Mặc dù vậy nhưng đối với những bạn lần đầu thì thủ tục nhập cảnh là vấn đề làm băn khoăn, bối rối. Nếu bạn cũng đang gặp trở ngại như trên thì bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể về việc nhập cảnh Thái Lan một cách suôn sẻ nhất.

Thái Lan – Đất nước khiến mọi du khách đều phải yêu mến

Cách điền tờ khai nhập cảnh Thái Lan

Hiện Thái Lan đã gộp tờ khai nhập cảnh và xuất cảnh trên cùng 1 tờ nên việc cung cấp các thông tin cần thiết cũng được giản lược bớt. Vì thế, thủ tục sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều cho khách du lịch so với trước đây.

Tờ khai nhập cảnh sẽ được phát trên máy bay hoặc bạn  tự lấy tại quầy làm thủ tục nhập cảnh. Nhưng lời khuyên dành cho bạn là lấy giấy được phát trên máy bay và danh một ít phút để điền tất cả thông tin trước (nhớ chuẩn bị bút sẵn nhé). Khi đáp sân bay, bạn có thể ra thẳng làm thủ tục nhập cảnh không cần phải luống cuống điền tờ khai và mất thêm nhiều thời gian chờ đợi vì lượng khách đến Thái Lan rất nhiều, đặc biệt là du lịch Bangkok

Mẫu tờ khai nhập cảnh Thái Lan

1. Một tờ khai sẽ bao gồm

Mặt trước: gồm 2 phần Departure và Arival

  1. Phần Arrival Card: nộp sau khi xuống Sân bay
  2. Phần Departure Card: giữ lại để nộp khi xuất cảnh (thường hải quan sẽ tự thu phần Arrival và để lại phần Departure cho bạn, chỉ cần cất kỹ phần này là được)

Mặt sau: là các thông tin tham khảo về chuyến đi

2. Cách điền

a. Tại mặt trước của tờ khai

  • Số 1 và số 2: Họ
  • Số 3: Tên
  • Số 4: Tên đệm (phần giữa tên và họ)
  • Số 5: Tên và luôn tên đệm
  • Số 6: Giới tính, MALE: nam, FEMALE: nữ 
  • Số 7: Quốc gia (Vietnam)
  • Số 8: Số hộ chiếu (ghi luôn chữ và số)
  • Số 9: Ngày sinh (ghi như trên hộ chiếu)
  • Số 10: Ngày sinh (ghi giống số 9)
  • Số 11: Mã số chuyến bay đến Thái? (trên vé máy bay) (vd: VJ789)
  • Số 12: Số visa (nếu có visa làm việc thì bắt buộc phải ghi, ko thì bỏ trống)
  • Số 13: Số hộ chiếu (ghi giống mục số 8)
  • Số 14: Nghề nghiệp (sinh viên thì student, bán hàng thì sales, kỹ sư thì engineer,…)
  • Số 15: Quốc gia đến từ: ghi Vietnam
  • Số 16: Quốc tịch (ghi Vietnamese)
  • Số 17: Mục đích đến Thái: nếu đi chơi thì tick vào holiday
  • Số 18: Số ngày ở lại
  • Số 19: Mã số chuyến bay rời khỏi Thái? (trên booking vé máy bay chuyến về)
  • Số 20: Thành phố nào người đã ra đi (Saigon, Hanoi, Danang, Haiphong…)
  • Số 21: Quốc gia cư ngụ: Vietnam
  • Số 22: Ký tên
  • Số 23: Địa chỉ và tên khách sạn (ghi theo booking khách sạn, phải ghi thật kỹ và rõ mục này để khỏi bị hải quan “hỏi thăm”)
  • Số 24: Số điện thoại, nếu không có số tại Thái Lan thì có thể ghi số khách sạn
  • Số 25: Email của mình
  • Số 26: Ký tên (giống số 22)

b. Tại mặt sau của tờ khai

  • Type of flight: Đánh vào ô Schedule (chuyến bay cố định)
  • Is this your first trip to Thailand? (Lần đầu tiên đến Thái?) Yes (Phải) hay No (Không phải)
  • Are you travleing as part a tour group? Đi tự túc thì ghi “No” đi theo đoàn thì “Yes”.
  • Accomdodation: ở đâu?
  • Next city: thành phố tiếp theo, nếu Bangkok là điểm transit thì ghi thành phố đáp xuống của chuyến bay tiếp theo, còn nếu không đi đâu nữa mà ghi lại thành phố đã khởi hành.
  • Purpose of visit: Mục đích đến Thái, thường sẽ đánh vào Holiday: đi du lịch. Các mục thường được đánh còn lại là Business: công tác, Education: đi học, Employment: đi làm (xuất khẩu lao động) hoặc Transit (quá cảnh)
  • Yearly income: thu nhập hằng năm, cứ đánh ở mức Less than 20,000 US$ là được

Lưu ý khi nhập cảnh Thái Lan

  • Thái Lan là một trong những nước miễn phí visa du lịch dưới 30 ngày cho du khách Việt Nam. Tuy nhiên để đảm bảo nhập cảnh suôn sẻ nhất, bạn nên chuẩn bị vé máy bay khứ hồi hoặc vé bay đến nước thứ 3, bản in đặt phòng khách sạn và lịch trình để xuất trình khi hải quan Thái Lan yêu cầu.
  • Luôn để hộ chiếu trong người và nhớ cất cẩn thận, không nên để chung với tiền bạc, bởi lúc rút ra rút vào dễ rơi mất. Nếu mất hộ chiếu hãy đến Đại sứ quán Việt Nam ở 83/1 Wireless Road, Pathumwan, BKK 10330; Tel: 0-2251-5836-7-8; Fax: 0-2251-7203; Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th để trình báo nhé
  • Thái Lan yêu cầu mỗi du khách phải mang ít nhất 500 USD khi nhập cảnh. Tuy nhiên, trên thực tế thì rất ít khi bị kiểm tra vấn đề này. Nhưng tốt nhất các bạn nên chuẩn bị để đề phòng tình huống bất ngờ nhé.
  • Bạn nên in toàn bộ booking khách sạn ở Thái; lịch trình di chuyển bằng tiếng Anh; in sẵn vé khứ hồi; có sẵn các thẻ visa; chuẩn bị một lượng tiền vừa đủ.

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để việc nhập cảnh suôn sẻ

Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp cho chuyến du lịch Thái Lan của bạn thuận lợi, suôn sẻ. Xứ sở chùa Vàng, một đất nước luôn làm hài lòng mọi khách du lịch với rất nhiều hoạt động giải trí, văn hóa đặc trưng, ẩm thực phong phú vì vậy nếu còn đang băn khoăn thì hãy bỏ ngay ý nghĩ đó mà tự tin book vé và xách vali lên đi thôi. Chúc các bạn có một chuyến hành trình vui và đầy trải nghiệm.

Xem thêm Khách sạn tốt nhất Bangkok

Nguồn: News.zing.vn