HLV Park đối diện hai khó khăn cùng lúc

0
5

Chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, HLV Park Hang-seo phải giải quyết cả sự thiếu và thừa ở vấn đề lực lượng tuyển Việt Nam.

Sau khi đè bẹp Indonesia, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và học trò sẽ không chìm đắm trong chiến thắng mà phải sớm bắt tay vào chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Chia sẻ của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ mang tính hô hào cổ động hay chiêu bài tâm lý. Trước mặt ông Park là những nỗi lo mang tên lực lượng.

HLV Park doi dien hai con khung hoang cung luc anh 1

Quang Hải không thể góp mặt ở trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam vì thẻ phạt. Ảnh: Y Kiện.

Mất Quang Hải, Tuấn Anh

Tuấn Anh phải rời sân từ phút 36. Anh gặp vấn đề với cổ chân sau pha vào bóng ác ý của cầu thủ Indonesia. Cũng ở trận này, Quang Hải nhận một thẻ vàng, đồng nghĩa việc bị treo giò trước Malaysia do nhận đủ số thẻ phạt theo quy định. Sau một trận đấu, HLV Park mất cả cặp tiền vệ trung tâm ưng ý.

Điều may mắn cho đội tuyển Việt Nam là Xuân Trường, người vào sân thay Tuấn Anh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể bớt một phần nỗi lo.

Nói về trường hợp Tuấn Anh, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng chia sẻ với Zing: “Tôi nghĩ Xuân Trường sẽ đá chính thôi. Xét về tính kết nối và phong độ, Xuân Trường đang chơi tốt còn Tuấn Anh có trở lại được cũng chưa chắc đảm bảo 100% phong độ”.

HLV Park doi dien hai con khung hoang cung luc anh 2

Tuấn Anh phải rời sân sớm ở trận gặp Indonesia vì chấn thương cổ chân. Ảnh: Y Kiện.

Đó cũng là quan điểm của HLV Phan Thanh Hùng hay BLV Quang Huy khi trao đổi cùng Zing. “Với những gì đã thể hiện, Xuân Trường sẽ đá chính ở trận gặp Malaysia”, BLV Quang Huy nói.

Ở vị trí đá cặp cùng Xuân Trường, cả ba chuyên gia cùng nhắc đến Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ của CLB Viettel có lối chơi tương đồng Tuấn Anh và cũng khá đa năng. HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng: “Hoàng Đức đá tốt lắm, cậu ấy sẽ thay thế được Tuấn Anh thôi. Có Đức trên sân, HLV Park cũng dễ dàng luân chuyển vị trí, thay thế sơ đồ chiến thuật”.

Chung quan điểm, BLV Quang Huy giải thích ở CLB Viettel, Hoàng Đức đang là chủ chốt tại vị trí trung tâm, đá dâng cao hơn so với Jakhongir Abdumuminov. Trong khi đó, BLV Quang Tùng dự đoán: “Nếu đội tuyển Việt Nam dùng sơ đồ 3-4-3, Hoàng Đức hoặc Minh Vương sẽ đá cặp cùng Xuân Trường”.

Thừa nhân sự ở hai cánh

Vắng mặt ở trận đầu tiên vì chấn thương, Trọng Hoàng sẽ trở lại trước Malaysia. Vấn đề là Hồng Duy cùng Văn Thanh đang thể hiện tốt ở hai biên của đội tuyển Việt Nam. Đó là chưa kể Văn Hậu đã có ít phút trước Indonesia hay Hồ Tấn Tài cũng là phương án dự phòng chất lượng.

Hành lang cánh có hàng loạt cái tên chất lượng, phong độ cao giúp HLV Park có nhiều lựa chọn.

Trong đó, BLV Quang Tùng quan tâm nhiều tới vị trí chạy biên trái: “Trận vừa qua, Hồng Duy chơi tốt, nhưng là trước Indonesia quá yếu. Malaysia là đối thủ hoàn toàn khác với sự già dơ, bài vở rõ ràng và các cá nhân cũng tốt hơn. Hồng Duy có thể phải đối mặt với những cầu thủ nhập tịch giàu thể lực”, Quang Tùng nêu quan điểm.

HLV Park doi dien hai con khung hoang cung luc anh 3

Văn Thanh nhiều khả năng được đẩy sang cánh trái để nhường chỗ cho Trọng Hoàng. Ảnh: Y Kiện.

Theo BLV này, phương án tốt nhất cho hai biên là Văn Thanh, một cầu thủ giàu thể lực, được đẩy sang cánh trái thay thế Hồng Duy còn Trọng Hoàng được trở lại với vị trí quen thuộc lâu nay.

Một phương án khác được BLV Quang Tùng nêu ra là là sử dụng Trọng Hoàng trám vào lỗ hổng Quang Hải để lại. Cầu thủ gốc Nghệ An xuất thân là tiền vệ trung tâm nên không lạ lẫm với vị trí này.

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, BLV Quang Huy nói: “Tại SEA Games 2019, Trọng Hoàng từng thay thế Quang Hải ở đúng vị trí đó, với chiến thuật và đội hình tương tự hiện nay. Theo tôi, đây là phương án khả thi. Nó cũng giải bài toán khủng hoàng thừa của thầy Park”.

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào 23h45 ngày 11/6 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu quan trọng của cả hai đội trong hành trình tìm kiếm tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HLV Park doi dien hai con khung hoang cung luc anh 4
Tiền đạo Malaysia muốn thắng tuyển Việt Nam Trong dịp sinh nhật hôm 8/6, lão tướng Norshahrul Talaha của Malaysia mong muốn anh và đồng đội có thể vượt qua tuyển Việt Nam và Thái Lan để đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Nguồn: News.zing.vn