Hàng nghìn du khách vượt mưa lũ về Mộc Châu đón Tết Độc Lập

0
12
Hàng nghìn du khách đổ về Mộc Châu trong dip lễ 2/9. Ảnh: Tôi Yêu Mộc Châu.

Mặc cho mưa lũ và đường sá đi lại khó khăn nhiều du khách vẫn đổ về Mộc Châu, Sơn La dịp lễ 2/9.

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Sơn La bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt. Đến sáng 1/9, đường lên Mộc Châu, đoạn qua ngã ba Tòng Đậu có thể đi lại. Tuy nhiên mặt đường trơn ướt, du khách phải di chuyển khó khăn.

“Đoàn mình lên Sơn La thì bị kẹt lại ở Mai Châu. Đoạn đường qua ngã ba Tòng Đậu ngập bùn đất, rất khó di chuyển. Xe máy, ôtô xếp hàng dài cả cây số”, Hoàng Oanh, nữ du khách đến từ Hà Nội thông tin.

Hàng nghìn du khách đổ về Mộc Châu trong dip lễ 2/9. Ảnh: Tôi Yêu Mộc Châu.

Hàng nghìn du khách đổ về Mộc Châu trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Tôi Yêu Mộc Châu.

Các nhóm du lịch cũng liên tục cập nhật về tình hình thời tiết và giao thông ở Mộc Châu trên mạng xã hội.

“Các bạn muốn lên Mộc Châu, qua Mai Châu thì xe máy không qua được ngã ba Tòng Đậu. Hiện có ôtô chở qua, giá 100.000 đồng một xe. Bạn nào không muốn mất tiền thì khi lên đến Tân Lạc, rẽ vào đường Ba Khan, Phúc Sạn sau đó ra ngã ba Đồng Bảng là lên đến nơi”, tài khoản Vì Mạnh Nghĩa chia sẻ.

Hàng nghìn du khách vượt mưa lũ về Mộc Châu đón tết Độc Lập
 
 

Hàng nghìn du khách vượt mưa lũ về Mộc Châu đón tết Độc Lập

Du khách lội nước, xếp hàng dài trên đường lên Mộc Châu. Video: Tôi Yêu Mai Châu.

Chiều tối 1/9, Sơn La vẫn có mưa nhẹ. Hàng nghìn du khách và đồng bào vùng cao đã có mặt tại trung tâm huyện Mộc Châu để tham dự Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La 2018. Với người dân Mộc Châu, lễ Quốc Khánh 2/9 là một trong những ngày hội lớn nhất trong năm và được gọi là Tết Độc Lập.

Vào ngày này, các thiếu nữ người Mông thường mặc trang phục rực rỡ xuống chợ tình Mộc Châu. Nhiều chàng trai, cô gái đã thành bạn thâm niên hoặc nên duyên vợ chồng sau những đêm trắng trên chợ tình cao nguyên. Lâu dần, Tết Độc Lập trở thành nét văn hoá đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Xuân Quan, quê Nam Định cho biết: “Tôi chưa thấy nơi nào đón lễ Quốc Khánh đặc biệt như ở Mộc Châu. Mặc dù năm nay đi lại khó khăn, mưa lũ kéo dài nhưng vẫn có rất đông du khách và người dân có mặt tại đây để đón Tết Độc Lập”.

Ngoài chợ tình, Tết Độc Lập, Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm nay còn có nhiều chương trình hấp dẫn như: Hội chợ thương mại, nông sản, cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống và hiện đại; cuộc thi giới thiệu các sản phẩm, văn hóa du lịch; triển lãm ảnh ẩm thực, chợ thổ cẩm, biểu diễn dân ca, dân vũ. Cuộc thi múa truyền thống của các dân tộc tỉnh Sơn La diễn ra các nội dung như múa khèn, múa chuông, múa xoè… Đặc biệt sự kiện có lễ hội khinh khí cầu quốc tế giúp du khách có cơ hội ngắm được toàn cảnh cao nguyên Mộc Châu.

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La diễn ra từ 28/8 đến 2/9/2018.

Khương Nha

Nguồn: Vnexpress.net