Hà Tĩnh thí điểm chợ đêm

0
6
Một gian hàng tại chợ đêm trên đường Hà Huy Tập. Ảnh: Thiên Nga

Chợ đêm nằm trên đường Hà Huy Tập hoạt động thử nghiệm từ 18h30 đến 23h từ ngày 27-29/12, bày bán quà lưu niệm và những đặc sản địa phương.

Một gian hàng tại chợ đêm trên đường Hà Huy Tập. Ảnh: Thiên Nga

Một gian hàng tại chợ đêm trên đường Hà Huy Tập. Ảnh: Thiên Nga.

Khu chợ đêm khai trương tối 27/12 với 60 tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh hơn 50 gian hàng bày bán đặc sản như nước mắm, nhung hươu, cam, trầm hương…  cùng đồ may mặc, đồ thủ công, ẩm thực.

Ông Võ Tá Nghĩa, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, đây là phiên chợ thí điểm, tạo không gian mua sắm phục vụ người dân và khách du lịch. “Việc kinh doanh buôn bán buổi tối ở Hà Tĩnh đang nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch và định hướng. Qua đây, Sở sẽ đúc rút kinh nghiệm, tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án phát triển kinh tế ban đêm”, ông Nghĩa nói.

Sản phầm đồ handmade tại chợ. Ảnh: Thiên Nga

Một mẫu đồ thủ công tại chợ. Ảnh: Thiên Nga.

Trước đó, Hà Tĩnh có kế hoạch mở phố đi bộ và chợ đêm từ đầu tháng 12, để du khách trong nước và quốc tế có nơi dạo chơi về đêm, đồng thời kích cầu và giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Tỉnh đã cử cán bộ ra thành phố Vinh (Nghệ An) học hỏi kinh nghiệm; sắp tới sẽ cử nhiều đoàn đến các địa phương có thế mạnh về du lịch như Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM… để tìm hiểu cách thức triển khai. Sở Công Thương và UBND thành phố Hà Tĩnh đang phối hợp lựa chọn tuyến phố thích hợp để lập phố đi bộ và chợ đêm vào năm 2020.

Nguồn: Vnexpress.net