Hà Nội, Đà Nẵng trong top thành phố ưa thích của sinh viên Nhật

0
9

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Umeda Kunio: “Việt Nam đang thu hút sự quan tâm lớn từ du khách trẻ tuổi Nhật Bản”.

Đánh giá trên được đưa ra tại “Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản, vào sáng 23/3. Ông Umeda Kunio dẫn khảo sát trên internet gần đây nhất, cho biết hai trong top thành phố trên thế giới được sinh viên Nhật Bản ưa thích khi du lịch nước ngoài là Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đó, Hà Nội đứng thứ hai và Đà Nẵng được ưa chuộng thứ ba.

Tổng số thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội, tăng khoảng 26% so với 5 năm trước đây. Theo ông Umeda Kunio, các dự án đầu tư gần đây của Nhật Bản rất đa dạng trên các lĩnh vực. Các nhà đầu tư nước này đã nhìn thấy sức hấp dẫn của Việt Nam như một thị trường tiềm năng với sức mua của người tiêu dùng đang tăng. Trong đó, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào lĩnh vực dịch vụ gia tăng nhanh chóng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết năm 2017 đã ghi nhận được những kết quả nổi bật sau hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Hà Nội với các doanh nghiệp Nhật Bản năm 2016. Đã có 226 dự án được cấp mới của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội, với tổng số vốn đăng ký 981 triệu USD.

Một loạt các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã được hai bên triển khai, các hợp tác ghi nhớ đã trở thành hiện thực như Dự án xây dựng trung tâm thương mại Aeon tại Hà Đông khởi công chỉ trong thời gian 9 tháng sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Dự án Thành phố thông minh trên trục đường Nhật Tân – Nội Bài của Tập đoàn Sumitomo; Dự án của Tập đoàn Nidec tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong thời gian tới.

Sáng 23/3 cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp của Nhật Bản và TP Hà Nội trên các lĩnh vực như: Dự án nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng trang web nông sản an toàn, hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hợp tác trong lĩnh vực vận tải…

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ ba và tổ chức thường niên tại thủ đô Hà Nội.

Theo ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, năm 2017, thủ đô đón 23,8 triệu lượt khách du lịch (tăng 9% so với năm 2016). Trong đó gần 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23%. Khách Nhật Bản đến Hà Nội đạt 289.713 lượt, tăng 22% so với năm 2016. Đây là một trong 3 quốc gia có số lượng khách đến Việt Nam lớn nhất.


Hương Chi

Nguồn: Vnexpress.net