Hà Giang lần đầu tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch

0
8

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần đầu tiên ở Hà Giang sẽ được tổ chức vào từ ngày 13/11 đến 15/11/2015.
 
Lễ hội được tổ chức trên địa bàn bốn huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tạo thương hiệu cho du lịch Hà Giang thông qua hình ảnh cây hoa tam giác mạch; đồng thời thu hút khách du lịch đến vùng cao nguyên đá ngày càng đông.

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần đầu tiên ở Hà Giang sẽ được tổ chức vào từ ngày 13/11 đến 15/11/2015.

Chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào đêm 13/11 tại Đồng Văn với chủ đề: “Cao nguyên Đá – ngàn hoa khoe sắc”. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm tái hiện sự tích hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của Hà Giang nói chung và của Đồng Văn nói riêng.
 

Say đắm với vẻ đẹp của hoa tam giác mạch

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn khác cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội như: đêm hội rượu hoa tam giác mạch với chủ đề “Men tình cao nguyên đá”; không gian trưng bày hoa và các sản phẩm từ hoa tam giác mạch; thi triển lãm ảnh đẹp về hoa tam giác mạch với chủ đề “Hoang sơ xứ sở hoa tam giác mạch”…

 

 
Vào dịp này, du khách đến với Hà Giang không chỉ có dịp tham gia lễ hội mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do đồng bào dân tộc vùng cao trình diễn. Cũng trong dịp này, du khách còn có cơ hội trải nghiệm, thưởng ngoạn mùa hoa tam giác mạch đẹp nhất và các điểm du lịch văn hóa, sinh thái, tự nhiên như dòng sông Nho Quế, dãy Mã Pì Lèng, Dinh nhà Vương…
 
Theo dulichvietnam

Nguồn: Dulich.vtv.vn