“Giải nhiệt” mùa hè, sở thú Italy phát kem cho động vật

0
12
“Giải nhiệt” mùa hè, sở thú Italy phát kem cho động vật - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Các chú cầy, gấu, tinh tinh,… tại một sở thú ở Rome, Italy được chiêu đãi kem từ trái cây đông lạnh để chống chọi với thời tiết nắng nóng dữ dội.

Italy đang trải qua những ngày hè nóng đỉnh điểm, đe dọa đến sức khỏe không chỉ của con người mà cả động vật. Những nhân viên chăm sóc sở thú và các bác sĩ thú y tại cơ sở Bioparco di Roma, Rome (Italy) mới đây đã phân phát “kem”, vốn làm từ trái cây đông lạnh, cho các con vật để giúp chúng chống chọi với sức nóng gay gắt trong những ngày vừa qua.

Những chú cầy meerkat, tinh tinh, gấu nâu, rùa và đười ươi đều thích thú thưởng thức những món ăn đông lạnh mát lành, giúp chúng giảm bớt phần nào sự khó chịu trong đợt nắng nóng vượt mốc 36 độ C.

Ông Francesco Petretti, chủ tịch của vườn thú này chia sẻ: “Các chú gấu ăn chủ yếu là hoa quả và rau củ trong mùa hè. Trái cây là nguồn thực phẩm rất quan trọng với chúng vì dồi dào đường, vitamin và nước. Nhiều loài động vật khác bình thường hay ăn những thức ăn giàu năng lượng bây giờ cũng đang chuyển sang ăn chay”.

“Giải nhiệt” mùa hè, sở thú Italy phát kem cho động vật - Ảnh 1.

Theo chính quyền quản lý thủ đô Rome, thành phố đã đưa ra cảnh báo Cấp độ 3 về thời tiết nóng khắc nghiệt. Đây là mức cảnh báo cao nhất, khuyến cáo về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe đặc biệt cao đối với trẻ em và người già và động vật. Nền nhiệt cao này dự kiến sẽ còn kéo dài trong 1 tuần tại Rome, với nhiệt độ từ 35 độ C trở lên.

Phần lớn các quốc gia Tây Âu đều đã ghi nhận thời tiết rất nóng nực trong tháng 8, điển hình là 2 tuần liên tục nóng gay gắt vượt ngưỡng 30 độ C. Các nhà nghiên cứu cho biết, các cơn sóng nhiệt sẽ dần trở nên phổ biến hơn vào mùa hè vì ảnh hưởng ngày một lớn hơn của con người lên khí hậu trên Trái Đất.

“Giải nhiệt” mùa hè, sở thú Italy phát kem cho động vật - Ảnh 2.“Giải nhiệt” mùa hè, sở thú Italy phát kem cho động vật - Ảnh 3.

Nguồn: Vtv.vn