Giá tour du lịch Đà Nẵng năm 2017 rẻ hơn 30%

0
13
năm nay du khách sẽ được thưởng thức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kéo dài tới 2 tháng (29/4 - 24/6) thay vì 2 ngày như trước. Lễ hội có sự tham gia của Việt Nam, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Australia, Áo, Nhật Bản, Anh và Italy, dự kiến thu hút 2 triệu lượt khách đến Đà Nẵng dịp hè.

Sở Du lịch Đà Nẵng mới thông báo gói kích cầu du lịch với mức giá ưu đãi cho du khách trong năm này cùng nhiều điểm mới, như đưa vào sử dụng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, ứng dụng du lịch trên thiết bị di động và thẻ tiêu dùng Danang Pass…

Đà Nẵng kích cầu du lịch nhiều năm nay nhưng điểm khác của năm nay là có sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Đà Nẵng chủ động đưa sản phẩm tới các thị trường chính với logo Danang Fantasticity.

“Đà Nẵng mùa cao điểm (tháng 6 – 8) rất khó đặt phòng, nhưng mùa thấp điểm công suất sử dụng phòng khách sạn chỉ khoảng 30%, chúng tôi muốn đưa ra gói sản phẩm hấp dẫn, tập trung vào dòng khách đi lẻ phối hợp Hà Nội, TP HCM và một số thị trường khác”, theo ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành TP Đà Nẵng.

năm nay du khách sẽ được thưởng thức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kéo dài tới 2 tháng (29/4 - 24/6) thay vì 2 ngày như trước. Lễ hội có sự tham gia của Việt Nam, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Australia, Áo, Nhật Bản, Anh và Italy, dự kiến thu hút 2 triệu lượt khách đến Đà Nẵng dịp hè.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 kéo dài tới 2 tháng (29/4 – 24/6) và dự kiến thu hút 2 triệu lượt khách đến Đà Nẵng dịp hè. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo đó chương trình kích cầu du lịch năm 2017 của Đà Nẵng gồm hai nhóm chính (có hoặc không vé máy bay) để hình thành điểm đến 3 ngày khám phá Đà Nẵng, hoặc 4 ngày khám phá thêm Hội An.

Nhờ có sự tham gia 3 hãng hàng không lớn, khách mua sản phẩm được giảm sâu trọn gói hoặc nhiều sự lựa chọn khác. Ông Dũng cho hay, dự kiến mức giá tour mùa thấp điểm (tháng 1-5 và tháng 9 -12) trừ dịp lễ Tết giảm ít nhất 30%, mùa cao điểm nếu khởi hành thứ 2, thứ 3 và chủ nhật có thể giảm 20%. 

Trong chương trình quảng bá du lịch Đà Nẵng 2017 tại Hà Nội, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng giới thiệu các sản phẩm mới như: đưa vào sử dụng nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, ứng dụng du lịch trên thiết bị di động Danang Fantasticity và thẻ tiêu dùng Danang Pass.  

Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 3/2017. Nhà ga gồm có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa tàu bay… Công suất đón của nhà ga quốc tế dự kiến từ 4 đến 6 triệu khách mỗi năm. 

Ứng dụng du lịch Đà Nẵng trên thiết bị di động dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2017. Ứng dụng sẽ cung cấp thông tin về sự kiện du lịch diễn ra tại Đà Nẵng, các điểm du lịch hấp dẫn, tạo lịch trình cho người dùng tham khảo, lưu lịch trình để có thể xem lại bất cứ lúc nào dù không có wifi. 

Danang Pass, thẻ tiêu dùng cho du khách, sử dụng tại các địa điểm có hệ thống ở Đà Nẵng với mục đích: Hình thành cơ sở thống kê lượng khách và mức độ chi tiêu của du khách. Thẻ tiêu dùng dành cho du khách, thuận tiện và an toàn trong thanh toán. Du khách sẽ được cung cấp bộ thông tin hoàn chỉnh về du lịch Đà Nẵng. Thời gian đưa Danang Pass vào sử dụng là quý 1, 2 năm nay. 

Nguồn: Vnexpress.net