Giá phòng ở Đà Lạt tăng 70%, Nha Trang đông khách dịp Tết Dương lịch

0
13
Đà Lạt sáng 31/12. Ảnh: Quốc Dũng.

Du khách đến Nha Trang và Đà Lạt dịp Tết Dương lịch khá đông nhưng không quá tải.

Kỳ nghỉ Tết Dương năm nay kéo dài 3 ngày nên nhiều người tranh thủ đi chơi xa, Đà Lạt và Nha Trang đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.

Đà Lạt tăng giá phòng dịp tết Dương Lịch

Bà Nhã Phương, kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt cho biết, cao điểm lưu trú ở Đà Lạt là vào hai đêm 30 và 31/12. Lượng khách đông gấp 3 lần dịp Festival hoa vừa diễn ra trước một tuần. Giá phòng nghỉ trung bình tăng từ 50-70% so với ngày thường. Phần lớn những nơi tăng giá là các nhà nghỉ tầm trung, các khách sạn gắn sao ít tăng giá hơn.

Tuy khách đông, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ vẫn đáp ứng đủ. Dịp cao điểm vào tết Nguyên Đán mọi năm, khách phải tìm đến nhà dân ở vùng ven, ngoại thành hay nhà trọ sinh viên để thuê.

Đà Lạt sáng 31/12. Ảnh: Quốc Dũng.

Thời tiết dịp tết Dương Lịch năm nay ở Đà Lạt lạnh, ban đêm nhiệt độ xuống 12-13 độ C, ban ngày từ 16-20 độ C, trời nắng nhẹ nhưng gió mạnh. Ảnh: Quốc Dũng.

Ông Phương ở Đà Lạt vừa thuê một nhà nghỉ cho người thân ở xa tới chơi trong hai đêm 28 và 29/12. Mỗi phòng chưa tới 400.000 đồng/ đêm. Tới 30/12, ông giữ lại 2 phòng đôi, mỗi phòng giá một triệu/ đêm.

Để thu hút du khách đến Đà Lạt dịp này, ngay sau Festival hoa 2017, Đà Lạt ra quyết định kéo dài thời gian trưng bày không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, đường Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản, vườn hoa Đà Lạt đến ngày 2/1/2018, thay vì kết thúc vào 28/12 theo dự kiến ban đầu.

Sáng 31/12, nhiều đường phố tại Đà Lạt ùn tắc do lượng xe du lịch từ các tỉnh thành đổ về. Tại những điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt, tài xế xe du lịch rất vất vả tìm chỗ đậu và quay đầu xe.

Nha Trang đón hàng chục nghìn khách

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà, dịp tết Dương lịch Nha Trang có thể đón trên 41.000 du khách, chủ yếu là khách nước ngoài. “Do đây là kỳ nghỉ ngắn ngày nên lượng khách nội địa đến Nha Trang – Khánh Hòa không tăng nhiều. Tại các khách sạn từ 3-5 sao công suất đặt phòng đạt trên 75%, các khách sạn 1-2 sao công suất đặt phòng khoảng 45 – 50%”, bà Thanh cho biết.

Sáng 31/12, tại bến tàu du lịch Cầu Đá, hàng nghìn du khách lên ghe thuyền tham quan các tour biển đảo và đi bộ dưới biển. 

Anh Lâm Tấn Hải, một hướng dẫn viên dẫn đoàn khách Trung Quốc, nhận định hầu hết du khách đến Nha Trang đều thích đi các tour biển đảo. “Năm nay, dù thời tiết không tốt nhưng lượng khách yêu cầu phục vụ tour tham quan đảo không giảm”, anh Hải chia sẻ.

Hàng trăm thuyền tấp nập ra vào bến tàu du lịch Cầu Đá phục vụ khách dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Xuân Ngọc.

Hàng trăm thuyền tấp nập ra vào bến tàu du lịch Cầu Đá phục vụ khách dịp Tết Dương lịch. Ảnh: An Phước.

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang, đơn vị phụ trách bến tàu du lịch Cầu Đá cho biết, dự kiến trong ba ngày nghỉ lễ có khoảng 11.000 du khách rời bến tham quan các tour trên vịnh Nha Trang. “Trong dịp tết Dương lịch 2018 đơn vị đã tăng cường công tác an ninh để đảm bảo an toàn cho du khách”, ông Thái nói.

Tại khu danh thắng Hòn Chồng và Tháp Bà Ponaga, lượng du khách cũng đông hơn bình thường. Nhiều người tỏ ra thích thú khi nghe các hướng dẫn viên thuyết trình về nguồn gốc, kiến trúc của hai điểm trên.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tuấn Dũng cho biết ngày thường mỗi địa điểm đón từ 3.000 – 4.000 lượt khách. Dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách tăng khoảng 20%.

“Đây là di tích và danh thắng cấp quốc gia lại cách TP Nha Trang khoảng 3 km nên Tháp Bà Ponaga và Hòn Chồng luôn được nhiều du khách, công ty lữ hành lựa chọn đến tham quan. Ngoài đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm trên, dịp này chúng tôi còn tăng cường công tác an ninh và vệ sinh để khách tham quan cảm thấy thoải mái nhất”, ông Dũng chia sẻ.

Du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp này có thể  tham dự các tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc dân gian vào buổi tối tại số 46 Trần Phú, hoặc tham dự Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam tại quảng trường 2 Tháng 4. 

Đà Lạt giá phòng tăng tới 70%, Nha Trang tấp nập khách dịp Tết dương lịch - 2

Chương trình nghệ thuật đường phố khuấy động không khí Nha Trang. Ảnh: An Phước.

Cách quảng trường 2 Tháng 4 khoảng 500m, chương trình Nghệ thuật đường phố do Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Trung tâm văn hóa tổ chức với các tiết mục văn nghệ Anh, Hoa, Việt thu hút đông du khách. Anh Simon, đến từ Anh, rất phấn khởi khi nghe lại các ca khúc bất hủ do các bạn Việt Nam hát.

Nguồn: Vnexpress.net