Dừng đón khách ở nhiều điểm tham quan

0
7

Tại Hà Nội, Nha Trang và Đà Nẵng, nhiều điểm tham quan đông khách du lịch đã tạm dừng hoạt động để phòng tránh dịch viêm phổi cấp.

Ở Khánh Hòa, điểm tham quan Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng dừng hoạt động từ 5/2. Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Ban quản lí Di tích Khánh Hòa, cho biết những ngày qua lượng khách đến tham quan hai điểm trên giảm khoảng 80%. Thời gian mở cửa trở lại sẽ thông báo sau theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngày 4/2, UBND TP Hà Nội gửi công văn yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người. Theo đó, khu di tích Văn miếu – Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn thông báo tạm dừng đón khách tham quan từ 15h ngày 4/2, bảo tàng Dân Tộc Học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên dừng từ ngày 5/2. Trước đó, quận Hoàn Kiếm dừng tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Bảng thông báo dựng bên ngoài nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Phạm Huyền.

Bảng thông báo dựng bên ngoài nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Xuân Cường.

Tại Quảng Bình, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã dừng đón khách dâng hương từ 2/2. Trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, nơi đây đón khoảng 8.000 lượt khách mỗi ngày. 

Trước đó, từ 27/1 (mùng 3 Tết), nhà thờ Đá Chánh Tòa Nha Trang ngừng đón khách. Trưởng Ban hành giáo nhà thờ cho biết, phía đài Đức Mẹ vẫn để du khách tham quan. 

Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng (nhà thờ Con Gà) đóng cửa từ 26/1 (mùng 2 Tết).

Lan Hương – Xuân Ngọc

Nguồn: Vnexpress.net