Đưa tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam vào hoạt động

0
8

Ngày 14.2, tại TP.Vũng Tàu, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc tổ chức khai trương đưa tàu Côn Đảo Express 36 vào phục vụ tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại. 

/// Tấn Tú – Tấn Tú

Đây là con tàu cao tốc hai thân lớn nhất tại VN hiện nay, với thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, dài 46,85 m, rộng 12,2 m, sức chứa 598 hành khách. Tàu được trang bị 4 máy Roll-Royce MTU cho tốc độ tối đa lên tới 35 hải lý/giờ (60 km/giờ).

So với các tàu thông thường hiện nay, thời gian đi từ Vũng Tàu tới Côn Đảo hoặc ngược lại phải mất khoảng 13 giờ, còn tàu Côn Đảo Express 36 chỉ mất hơn 3 giờ.
Tàu Côn Đảo Express 36 chính thức phục vụ hành khách từ ngày 15.2, khởi hành từ cảng Cầu Đá (TP.Vũng Tàu) đi Côn Đảo lúc 8 giờ; khởi hành từ cảng Bến Đầm (Côn Đảo) về TP.Vũng Tàu lúc 13 giờ 30.
Giá vé hạng phổ thông từ 660.000 đồng/lượt; giá vé hạng ghế VIP là 1.200.000 đồng/lượt. Nhân dịp khai trương, công ty áp dụng giá vé ưu đãi giảm 20% cho khách hàng có vé ngày đi từ 15.2 – 28.2.2019.

Được thành lập từ cuối năm 2016, đến nay Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc đã đưa vào vận hành 5 con tàu cao tốc hai thân, sức chứa 300 hành khách với vận tốc tối đa lên tới 30 hải lý/giờ, đang phục vụ trên các tuyến Rạch Giá và Hà Tiên đi Phú Quốc, Rạch Giá đi Hòn Sơn và Nam Du – tại tỉnh Kiên Giang.
Ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc, cho biết dự kiến giữa năm 2019, công ty tiếp tục cho hạ thủy 2 tàu cao tốc hai thân tương tự tàu Côn Đảo Express 36, nhằm phục vụ người dân đi lại trên một số tuyến biển đảo khác.

Nguồn: Thanhnien.vn