Du lịch Nhật Bản: Fukuoka có gì đặc biệt?

0
10

Fukuoka (Nhật Bản) là nơi yêu thích của nhiều du khách quốc tế. Nơi đây tập trung tất cả mọi thứ từ không khí nhộn nhịp của thành phố bậc nhất thế giới cho đến những nơi yên tĩnh, thanh bình.

Cả một thiên đường hoa ở đảo NokonoshimaCả một thiên đường hoa ở đảo Nokonoshima

Giao thông thuận tiện, chi phí sinh hoạt tương đối rẻ, cùng với rất nhiều khu vui chơi và các lễ hội truyền thống trong vùng chắc chắn sẽ làm tất cả du khách dù khó tính nhất cũng phải hài lòng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem tour Fukuoka 3N3Đ của Tugo có gì đặc biệt nhé.

Thành phố Fukuoka

Fukuoka nhộn nhịp là thành phố lớn nhất ở Kyushu và lớn thứ sáu của Nhật Bản. Do vị trí địa lý gần với đại lục châu Á, Fukuoka từ lâu đã là thành phố cảng quan trọng và ngày nay vẫn là trung tâm thương mại nhộn nhịp. Phần lớn thành phố đã được tái thiết sau Thế chiến 2 nên Fukuoka ngày nay rất hiện đại, đáng sống với dân số trẻ và đang tiếp tục tăng lên về số lượng. Du khách thường đến đây để mua sắm, giải trí hoặc thưởng thức các món ăn tại những quầy hàng ngay bên bờ biển.

Công viên đảo Nokonoshima

Bạn sẽ không cần phải phân vân nên đến Nokonoshima Island Park vào mùa nào, bởi bạn có thể ngắm hoa 4 mùa. Mùa xuân có hoa đào, hoa cải, hoa đỗ quyên, hoa poppy. Mùa hè có hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu, hoa thược dược. Mùa thu có lá đỏ, mùa đông có hoa trà, thủy tiên Nhật,…

Đền Dazaifu Tenmangu

Du lịch Nhật Bản: Fukuoka có gì đặc biệt? - ảnh 1

Đền thờ học giả Sugawara Michizane, một học giả và một chính trị gia nổi tiếng thời Heian. Đây là ngôi đền rất linh thiêng, đặc biệt trong việc cầu học hành tấn tới, thi cử thuận lợi. Đền có cái tên khá dài Chikuzen-koku Ichinomiya Sumiyoshi-jinja.
Bên trong đền có Nogaku-den được xây dựng vào năm 1938, được công nhận là tài sản văn hóa hữu hình của thành phố Fukuoka. Có rất nhiều lễ hội diễn ra suốt năm tại đền Chikuzen-koku như lễ hội Onda-sai vào mùa xuân, Nagoshi-taisai trong mùa hè, Rei-taisai mùa thu, Tsuina-sai vào mùa đông…

Chùa Nanzoin

Du lịch Nhật Bản: Fukuoka có gì đặc biệt? - ảnh 2

Đây là một trong những điểm đến lý tưởng và linh thiêng nhất ở Fukuoka. Điểm nhấn nổi bật nhất của ngôi chùa này chính là bước tượng Phật nằm khổng lồ được làm bằng đồng và khu vườn cây xanh mát

Bờ biển Momochi

Công viên bãi biển Momochi là một bãi biển nhân tạo bên vịnh Hakata thuộc thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka. Từ tòa tháp Fukuoka du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khu vực bờ biển thơ mộng và đại dương xanh rộng lớn. Gần đó còn có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như thư viện tổng hợp thành phố Fukuoka, Bảo tàng thành phố Fukuoka, Fukuoka Dome… Hàng năm, công viên bãi biển Momochi luôn thu hút rất đông du khách ghé thăm.
Các môn thể thao bãi biển cũng khá phổ biến như bóng chuyền, đá bóng, hay đạp xe dọc bờ biển. Khi màn đêm buông xuống, thành phố dần hiện ra lung linh, mờ ảo dưới ánh đèn vô cùng đẹp mắt.

Ngoài biển xanh, cát vàng, khu vực bờ biển Momochi còn tập trung nhiều điểm thu hút du lịch và tòa nhà mang tính biểu tượng cho Fukuoka như Tháp Fukuoka và Bảo tàng thành phố Fukuoka.

Bài viết được hợp tác bởi Báo Thanh Niên và Du lịch Tugo.

Nguồn: Thanhnien.vn