Du khách Hàn Quốc ở Việt Nam giảm mạnh

0
5

Du khách Hàn Quốc hiện đang giảm nhiều ở các tỉnh như Hà Nội, Thừa Thiên- Huế và Đà Nẵng.

Du khách Hàn Quốc ở ở Nha Trang. /// Nguyễn TúDu khách Hàn Quốc ở ở Nha Trang. – Nguyễn Tú

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, theo thống kê ngày 25.2.2020 thì số lượng khách du lịch Hàn Quốc có lưu trú tại Hà Nội ngày 24.2 là 1.073 lượt khách.
Nếu tính từ ngày 1.2.2020 đến hết ngày 24.2.2020, số lượng khách du lịch Hàn Quốc có lưu trú tại Hà Nội: 26.628 lượt khách.
Cho đến ngày 24.2, đã có hơn 30.000 khách Hàn Quốc hủy tour đến Yên Tử (Quảng Ninh), 
thông tin từ Công ty CP phát triển Tùng Lâm Yên Tử.

Phó Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) Nguyễn Đắc Xứng thông tin, tính đến cuối giờ chiều ngày 24.2, địa bàn có 2.263 người Hàn Quốc, trong đó có 445 người Hàn Quốc ở 64 cơ sở lưu trú đang trong 14 ngày nhập cảnh, tập trung nhiều nhất ở P.Nại Hiên Đông.

Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cũng là địa phương có người Hàn Quốc tạm trú đông, với lượng khách Hàn Quốc còn 1.480 người, tính đến ngày 24.2.

Du khách Hàn Quốc ở Việt Nam giảm mạnh - ảnh 1

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo trong tháng 2 và 3, khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng giảm trên 50%. Hiện các đường bay từ Hàn Quốc giảm 50%.

Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế cho biết,  trong thời điểm này, lượng khách Hàn Quốc ở Huế có từ 200-300 khách lưu trú/ngày và khoảng chừng đó lượng khách từ Đà Nẵng ra tham quan rồi về lại Đà Nẵng. 3 ngày gần đây nhất, khách Hàn Quốc giảm hẳn còn khoảng từ 170-190 khách lưu trú.
Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, hiện có khoảng 90 du khách đến từ Hàn Quốc đang ở các khách sạn của thành phố, không có ai đến từ vùng dịch. Các du khách được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe vì không có ai có biểu hiện sốt hay ốm.

Tin liên quan

  • Đề nghị dừng tour đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran vì dịch Covid-19
  • Ảnh hưởng dịch Covid-19, khách Hàn Quốc đến Nha Trang giảm, 10 chuyến bay mỗi ngày
  • TP.HCM cách ly hành khách đi qua vùng dịch Covid-19 Hàn Quốc

Nguồn: Thanhnien.vn