Du khách giảm mạnh, du lịch Khánh Hòa thiệt hại 5.400 tỉ đồng do Covid-19

0
15
Nha Trang thời gian này vắng bóng du khách  /// Ảnh: Nguyễn Chung

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, quý 1.2020, tổng lượt khách đến Nha Trang – Khánh Hòa ước đạt 644.000 lượt, chỉ bằng 41,4 % so với cùng kỳ năm 2019. Thiệt hại về tổng thu từ khách du lịch khoảng 5.400 tỉ đồng.

Nha Trang thời gian này vắng bóng du khách  /// Ảnh: Nguyễn ChungNha Trang thời gian này vắng bóng du khách – Ảnh: Nguyễn Chung

Ngày 30.3, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết kết quả hoạt động trong quý 1.2020 cho thấy sự sụt giảm mạnh về lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Theo đó, tổng lượt khách ước đạt 644.000 lượt, chỉ bằng 41,4 % so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc tế là 415.000 lượt, bằng 47% cùng kỳ năm ngoái. Công suất bình quân phòng khách sạn chỉ đạt hơn 24%.
Với kết quả giảm mạnh về lượt khách đến trong quý 1.2020, ngành du lịch tính toán thiệt hại về tổng thu từ khách du lịch khoảng 5.400 tỉ đồng. 
Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong quý 1, tổng số lao động ngành  du lịch bị cắt giảm là 17.100 người. Trong đó lao động tại lĩnh vực lưu trú giảm 30%; lĩnh vực lữ hành giảm 60%. Số lượng xe kinh doanh vận tải khách du lịch và hợp đồng phải tạm ngừng hoạt động là 1.780 xe. 

Du khách giảm mạnh, du lịch Khánh Hòa thiệt hại 5.400 tỉ đồng do Covid-19 - ảnh 1

Những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa. Năm 2019, Nha Trang – Khánh Hòa đón hơn 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh. Tiếp đến là thị trường khách Nga với 463.000 lượt khách năm 2019. 
Cách đây khoảng một tháng, khi các thị trường khách du lịch quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, Nha Trang – Khánh Hòa vẫn là điểm đến của nhiều khách Nga. Tuy nhiên, thời gian này, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khách Nga cũng đã vắng bóng. 

Du khách giảm mạnh, du lịch Khánh Hòa thiệt hại 5.400 tỉ đồng do Covid-19 - ảnh 2

Theo đại diện Công ty Anex Vietnam (đơn vị chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam), trong tháng 1, công ty đưa hơn 36.900 lượt khách Nga đến Khánh Hòa. Tháng 2, số khách Nga có giảm nhẹ với 34.467 lượt.
Từ nửa cuối tháng 3, số khách bắt đầu giảm và tạm ngừng các chuyến bay để phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, số khách Nga do công ty đưa đến Nha Trang cũng đều đã về nước. 

Tin liên quan

  • Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam quý 1 giảm hơn 18%, thiệt hại hàng tỉ USD
  • Một du khách Anh say xỉn, không đeo khẩu trang gây bất an khiến công an vào cuộc
  • Khách Tây ở Sài Gòn nói gì khi TP ‘đóng cửa’ mọi thứ để chống dịch Covid-19?

Nguồn: Thanhnien.vn