Đông Nam Á hứa hẹn thành điểm đến du thuyền sôi động

0
9
dong-nam-a-hua-hen-thanh-diem-den-du-thuyen-soi-dong

Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới ấm quanh năm, nhiều bãi biển đẹp trên 25.000 hòn đảo cùng nền văn hóa – ẩm thực đa dạng sẽ trở thành điểm đến du thuyền hút khách trong tương lai.

Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 36 (ATF 2017), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các nước thành viên ASEAN hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn kinh tế thế giới bất ổn đồng thời phát động chiến dịch VisitASEAN@50 hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập khối.

Hướng tới mục tiêu đón 121 triệu khách quốc tế trong năm nay, Thủ tướng Singapore  Lý Hiển Long cho rằng các nước ASEAN cần cải thiện cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thúc đẩy du lịch bằng du thuyền dựa trên lợi thế về địa lý – khí hậu của khu vực.

dong-nam-a-hua-hen-thanh-diem-den-du-thuyen-soi-dong

Loại hình du lịch bằng du thuyền đang có nhiều triển vọng tại Việt Nam. Ảnh: Latvanyossagok.

Các ngoại trưởng ASEAN tái khẳng định cam kết phát triển Đông Nam Á trở thành điểm du lịch du thuyền sôi động với ước tính đón 4,5 triệu khách tới năm 2035, theo báo cáo của tập đoàn Bermello Ajamil & Partners. Tổng hợp số liệu từ các nước thành viên, ASEAN đã đón khoảng 116 triệu khách quốc tế vào năm 2016.

Chiến dịch VisitASEAN@50 hứa hẹn sẽ đưa ASEAN trở thành điểm đến duy nhất nhưng có nhiều lựa chọn về hành trình giữa các quốc gia. Theo đó, các nước sẽ tăng cường phối hợp để quảng bá hình ảnh du lịch, đưa ra nhiều gói khuyến mại, đơn giản hóa các thủ tục đi lại nhờ kết nối các chuyến bay.

Khu vực Đông Nam Á ngày càng nổi tiếng về du lịch biển nhờ thời tiết ấm áp quanh năm và nhiều bãi tắm đẹp. Hơn nữa, du khách có thể tìm hiểu về nhiều nền văn hóa, ẩm thực và cảnh quan cùng lúc khi chọn nghỉ trên du thuyền. Các chiến dịch xúc tiến du lịch ASEAN sẽ thu hút du khách với loại hình du lịch du thuyền để khám phá 25.000 hòn đảo của Đông Nam Á, cùng 37 di sản UNESCO.

Nguồn: Vnexpress.net