Độc đáo, hệ thống “công viên nổi” ấn tượng vừa được ra mắt tại Copenhagen (Đan Mạch)

0
5
Độc đáo, hệ thống “công viên nổi” ấn tượng vừa được ra mắt tại Copenhagen (Đan Mạch) - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Một quần đảo công viên đầy sáng tạo đang được xây dựng giữa lòng thành phố “xanh” hàng đầu thế giới.

Thành phố thủ đô của Đan Mạch đang triển khai dự án “Những Hòn Đảo Copenhagen”, mang mục tiêu thiết lập mạng lưới công viên nổi trên nước thân thiện với môi trường. Dự án phi lợi nhuận này hứa hẹn mang đến một hệ thống “đảo nổi” độc đáo, không chỉ nuôi dưỡng môi trường đô thị xanh sạch mà còn đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí không ngừng tăng cao của người dân.

Được hỗ trợ bởi hội đồng thành phố, dự án đầy tham vọng này đã được trao Giải thưởng Thiết kế Quốc tế Đài Bắc trong hạng mục không gian công cộng và thiết kế vì cộng đồng. “Quần đảo công viên” cũng lọt vào danh sách các ý tưởng chung kết trong Giải thưởng Thiết kế Beazley, tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế London (Anh) cũng như Giải thưởng Thiết kế Đan Mạch.

Độc đáo, hệ thống “công viên nổi” ấn tượng vừa được ra mắt tại Copenhagen (Đan Mạch) - Ảnh 1.

Các “hòn đảo” Copenhagen (Ảnh: Marshall Blecher, Studio Fokstrot)

Các hòn đảo trong dự án được xây dựng hoàn toàn thủ công và tận dụng kỹ thuật đóng thuyền gỗ Đan Mạch truyền thống. Phủ xanh bề mặt đảo là nhiều loài thực vật đặc trưng theo vùng. Chưa dừng lại ở đó, để đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững của kế hoạch nguyên bản, các đảo công viên này sẽ di chuyển liên tục theo mùa, cập bến nhiều khu vực với mức độ phát triển khác nhau. Sự di động vị trí này là để tránh tình trạng tụ tập quá tải đối với các địa điểm sầm uất, đồng thời thổi “sức sống” đến những vùng ít nhộn nhịp hơn.

Độc đáo, hệ thống “công viên nổi” ấn tượng vừa được ra mắt tại Copenhagen (Đan Mạch) - Ảnh 2.

Các Hòn Đảo Copenhagen là những công viên nổi trên nước (Ảnh: Marshall Blecher, Studio Fokstrot)

Đặc biệt, hệ thống công viên trên nước sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí. Cộng đồng địa phương có thể tận dụng không gian xanh cho nhiều mục đích khác nhau như bơi lội, tắm hơi, làm vườn, canh tác nông trại hay phục vụ ẩm thực. Dự án hứa hẹn sẽ thỏa mãn nhu cầu giải trí và sinh hoạt ngoài trời ngày một tăng tại Copenhagen, khi thành phố này ghi nhận số lượng du khách ghé thăm và các hoạt động ngoài trời gia tăng đáng kể trong những năm vừa rồi.

Độc đáo, hệ thống “công viên nổi” ấn tượng vừa được ra mắt tại Copenhagen (Đan Mạch) - Ảnh 3.

Bãi tắm tại một cảng trên đảo Brygge, Copenhagen (Ảnh: Oliver Foerstner, Studio Fokstrot)

Trước đó vào năm 2018, hòn đảo đầu tiên của dự án đã đi vào hoạt động dưới mô hình bến cảng. Xưởng thiết kế Studio Fokstrot chịu trách nhiệm cho dự án này chia sẻ, không gian xanh độc đáo của các công viên được thay đổi liên tục: “Nơi này có thể là khu triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, địa điểm tổ chức talk-show, và cũng có thể là nơi dã ngoại ngoài trời”.

Nhờ vào sự ủng hộ tích cực của người dân địa phương, quy mô của dự án đã được mở rộng đáng kể so với dự tính ban đầu. Theo dự kiến, sẽ có 3 hòn đảo mới được xây trong năm 2020 và tăng dần số lượng vào năm 2021.

Nguồn: Vtv.vn