Doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát Hà Nội, Ninh Bình mở tour mới

0
11
Tinh hoa Bắc Bộ nhận được đánh giá tích cực từ phía đoàn Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Đào.

Tràng An, làng lụa Vạn Phúc, làng cổ Đường Lâm… được lữ hành Nhật khảo sát để đưa vào các tour đến Việt Nam.

Từ 16 đến 19/6, 26 doanh nghiệp Nhật Bản đã thăm phim trường Kong: Skull Island, Hang Múa ở Ninh Bình; làng lụa Vạn Phúc, làng cổ Đường Lâm, chùa Tây Phương, làng nghề làm chuồn chuồn Thạch Xá và xem múa rối, show diễn Tinh hoa Bắc Bộ ở Hà Nội. Đây là hoạt động xúc tiến du lịch tại chỗ thường niên của Hà Nội nhằm giới thiệu đến các đơn vị lữ hành Nhật Bản những điểm nhấn của du lịch thủ đô.

Ông Suzuki Keisuke, Tổng giám đốc MS Tourist Chubu, một trong các doanh nghiệp Nhật Bản, cho biết: “Trong ba ngày, đoàn chúng tôi ấn tượng nhất với chùa Tây Phương và buổi diễn tái hiện văn hoá Bắc Bộ. Khách du lịch Nhật Bản sẽ yêu thích điều này”. Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn nữa từ phía Hà Nội để xây dựng các tour trong tương lai.

Tinh hoa Bắc Bộ nhận được đánh giá tích cực từ phía đoàn Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Đào.

“Tinh hoa Bắc Bộ” nhận được đánh giá tích cực từ phía đoàn Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Đào.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Đức Hải cho biết Nhật Bản nằm trong top 3 thị trường quốc tế có lượng khách đến Hà Nội lớn nhất, đạt 137.000 lượt vào năm 2018, tăng 13% so với năm 2017. 

Ông Đỗ Khôi Nguyên, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hiện hãng có 77 chuyến bay một tuần kết nối Việt Nam đến bốn thành phố lớn của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Fukuoka và Nagoya, có thể đáp ứng tốt nhu cầu du lịch đến Việt Nam của khách Nhật Bản.

Sau chuyến khảo sát, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có thời gian gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm theo hình thức B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) với các đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam như Vietravel, VJSC, Vietrantour…

Kiều Dương

Nguồn: Vnexpress.net