Điểm du lịch hot nhất năm 2019 mất 80% khách vì khủng bố kinh hoàng

0
12
Diem du lich hot nhat nam 2019 mat 80% khach vi khung bo kinh hoang hinh anh 1

Sri Lanka, nơi từng được chuyên trang du lịch Lonely Planet xếp hạng nhất trong cuộc bình chọn những điểm đến hấp dẫn nhất năm 2019 đang mất điểm trầm trọng vì nạn khủng bố.

Nằm dài trên bãi biển Hikkaduwa tắm nắng, miệng nhâm nhi hớp nước dừa mát lạnh, Alexi Konchayenko, du khách từ Ukraine, tỉ mẩn ghi lại vài đoạn ghi chép về chuyến du lịch tới Sri Lanka.

“Những vụ đánh bom có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào”, anh nhấn mạnh, đồng thời vẫn khẳng định “Sri Lanka là một đất nước tuyệt vời. Tôi mới tới đây lần đầu và chắc chắn sẽ giới thiệu bạn bè mình đến thử”.

Dù vậy, tiếng nói ít ỏi của Alexi có lẽ là không đủ để cứu vớt ngành Du lịch đang “chết dần chết mòn” tại xứ sở thiên đường này.

Diem du lich hot nhat nam 2019 mat 80% khach vi khung bo kinh hoang hinh anh 1
Sri Lanka mất điểm trong mắt khách du lịch sau vụ khủng bố.

Theo số liệu từ chính phủ, lượng khách tới Sri Lanka đã sụt giảm tới 80% kể từ sau vụ đánh bom liều chết khiến 250 người thiệt mạng hôm 21/4. Trong số này, 45 người nước ngoài đã chết, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Anh.

Vụ khủng bố kinh hoàng không chỉ giết chết hàng trăm người vô tội mà còn phá hủy đi cuộc sống của những người dân sống nhờ vào dịch vụ du lịch.

Trong tổng số 27 khách sạn trên đảo quốc này, chỉ có số ít còn mở cửa. Những hàng ăn dọc trên bờ biển trải dài 6 km hầu như đã đóng kín kể từ sau vụ đánh bom.

Hikkaduwa Beach là một khách sạn có tiếng tại Sri Lanka. Trong ngày 21/4 định mệnh, 50 phòng của họ đã được khách đặt kín. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, họ chẳng có nổi một người khách.

“Thật là một thảm họa. Tôi thật không biết phải làm sao cho đúng”, Sanjeewani Yogarajah, chủ khách sạn Hikkaduwa Beach chia sẻ với AP. Cô cho biết vụ khủng bố đã khiến khách sạn lỗ mất khoảng 31.000 USD và buộc phải cắt hợp đồng với nửa số nhân viên để tiếp tục duy trì hoạt động.

Diem du lich hot nhat nam 2019 mat 80% khach vi khung bo kinh hoang hinh anh 2
Khách sạn Hikkaduwa cũng như nhiều khách sạn khác ở Sri Lanka rơi vào tình trạng ế ẩm.

Lankesha Ponnamperuma, tổng giám đốc chuỗi khách sạn Hikka Tranz, thừa nhận mình may mắn hơn các đồng nghiệp. Trong khi đa số các khách sạn đều trong tình trạng “ế chỏng chơ”, vào thứ sáu tuần trước, 2/3 trên tổng số 150 phòng ở Hikka Tranz đã được đặt hết.

Tuy nhiên, theo Lankesha tiết lộ, khách đặt phòng chủ yếu là những người du lịch trong nước.

“Tôi chưa sa thải bất kỳ nhân viên nào. Thay vào đó, khách sạn đang cố giúp họ điều chỉnh lại cuộc sống cũng như chi tiêu để giải quyết một vài khoản vay ngân hàng”, ông tiết lộ.

Trong bối cảnh khách quốc tế hầu như không dám “bén mảng” tới Sri Lanka, hiện nay, các khách sạn đang tung nhiều ưu đãi để lôi kéo dân địa phương đi du lịch.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Sri Lanka, Sanath Ukwatta, cho biết các khách sạn đều đồng loạt giảm giá 30-50% nhằm thu hút khách. Ông Sanath thừa nhận đây không phải một chiến lược để giải quyết vấn đề nhưng ít nhất sẽ “giúp các khách sạn duy trì hoạt động”.

Ngành Du lịch chiếm 4,9% GDP của Sri Lanka. Năm ngoái, đảo quốc này đã đón trên 2,3 triệu lượt khách du lịch, thu về 4,4 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm 2017.

Cụm hang động có vô số tranh, tượng Phật tồn tại 22 thế kỷ ở Sri Lanka Phức hợp hang động lớn nhất Sri Lanka nằm ở thị trấn Dambulla thể hiện xuyên suốt hình tượng Đức Phật qua nhiều bức tượng lớn, nhỏ khác nhau cùng 1.500 tranh vẽ trên trần độc đáo.

Nguồn: News.zing.vn