Dịch COVID-19, Hawaii chi trả 25.000 USD để đưa du khách rời quần đảo

0
7

[kdn-video]

VTV.vn – Chính quyền tiểu bang Hawaii (Mỹ) quyết định chi trả 25.000 USD để hỗ trợ các chi phí cho những du khách không chấp hành lệnh cách ly rời quần đảo này.

Cơ quan Du lịch Hawaii đã dành ra khoảng tiền 25.000 USD (gần 590 triệu VNĐ) để hỗ trợ các chuyến bay gửi trả những khách du lịch không chấp hành lệnh cách ly 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ.

Các trường hợp du khách đến quần đảo này vi phạm những quy định phòng chống dịch đã bị xử lý và buộc phải nộp phạt. Tổ chức phi lợi nhuận thường xuyên hỗ trợ du khách khắc phục sự cố du lịch, Visitor Aloha Society, đến nay đã đứng ra sắp xếp các chuyến bay gửi trả 19 du khách vi phạm về nước, sử dụng gói hỗ trợ của Cơ quan Du lịch Hawaii để thanh toán vé máy bay cho những người không có khả năng chi trả.

Dịch COVID-19, Hawaii chi trả 25.000 USD để đưa du khách rời quần đảo - Ảnh 1.

Bãi biển ở Honolulu, Hawaii trước thời điểm dịch COVID-19 (Ảnh: New York Times)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tiểu bang Hawaii, Clare Connors, chia sẻ trong một buổi họp báo rằng, việc đưa hành khách về lại ngay sân bay khởi hành trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa hạ nhiệt là một đóng góp lớn, giúp đảm bảo rằng các biện pháp khẩn cấp áp dụng trên toàn tiểu bang sẽ được tiến hành hiệu quả hơn.

Vào ngày 1/4/2020, chính phủ Hawaii ban hành đã lệnh cách ly tại nhà bắt buộc trong 2 tuần đối với các du khách đến từ ngoài lãnh thổ tiểu bang và trong 1 tuần đối với người dân địa phương. Trong bối cảnh đó, các quan chức nơi đây cũng kêu gọi du khách ngừng ghé thăm quần đảo trong thời gian này.

Dịch COVID-19, Hawaii chi trả 25.000 USD để đưa du khách rời quần đảo - Ảnh 2.

Hawaii kêu gọi du khách không ghé thăm hòn đảo trong khi dịch COVID-19 còn đang tiếp diễn (Ảnh: CNN)

Vào ngày 6/4/2020, chủ tịch Văn phòng Hội nghị và Du khách Hawaii đã gửi thư đến nhiều tòa soạn, yêu cầu họ tạm dừng quảng bá du lịch Hawaii. Đại diện của Văn phòng này chia sẻ rằng họ hy vọng làn sóng du khách đến đây sẽ giảm thiểu đáng kể, tránh gây ra tình trạng quá tải hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe địa phương, đặc biệt là khi quần đảo vốn nằm tách biệt và cô lập với đất liền.

Nguồn: Vtv.vn