Đề xuất TP HCM tăng vui chơi về đêm

0
8

Giám đốc công ty du lịch hàng đầu Việt Nam cho rằng TP HCM nên sớm mở phố ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật xuyên đêm để hút du khách.

Tại diễn đàn TP HCM kết nối du lịch vùng ngày 4/4, ông Nguyễn Quốc Kỳ – Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel, đánh giá TP HCM đã quyết tâm tổ chức hai phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện, nhưng hoạt động văn hóa quần chúng trên các tuyến phố này còn ít.

Theo ông Kỳ, hiện nay các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở phố đi bộ mang tính chuyên nghiệp, điều này không đại diện cho người dân thành phố, chưa thể hiện được văn hóa bản xứ. Do đó, nên để cho sinh viên các trường, người dân ở các quận huyện, phường xã biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành hoạt động văn hóa thật sự của quần chúng. Ngoài ra, thành phố cần triển khai sớm phố ẩm thực, phố biểu diễn xuyên suốt về đêm.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Vietravel. Ảnh: Quang Định.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Vietravel. Ảnh: Quang Định.

“Phải tính toán lại sản phẩm ‘over night’. Không nên có suy nghĩ ngại phát sinh các vấn đề nhạy cảm để triệt tiêu tài nguyên du lịch vô tận của mình, chúng ta đang rất giàu tài nguyên về đêm”, ông Kỳ nói.

Ông cũng nhấn mạnh cần tổ chức các chương trình ẩm thực, vui chơi, văn hóa, nghệ thuật quần chúng ở phố đi bộ từ 6h tối đến 2h sáng để buổi tối ở TP HCM trọn vẹn là một sản phẩm văn hóa quần chúng, và để tránh những chuyện cho là “nhạy cảm”.

Đồng tình với các ý kiến của ông Kỳ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Du lịch cho rằng du lịch TP HCM còn nhiều thách thức lớn cần giải quyết. Trong đó sản phẩm du lịch chưa đủ, chưa có tính sáng tạo; điểm nghẽn về đường hàng không không thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn khi phải mất vài năm để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và xây dựng sân bay Long Thành.

Ngoài ra, theo ông Tuấn một trong các vấn đề của TP HCM là đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Ông Tuấn cho rằng vấn nạn cướp giật không phổ biến nhưng sức lan tỏa thông tin rất rộng, phải tập trung giải quyết để cho khách cảm nhận an toàn, vui vẻ, ấn tượng khi đến thành phố.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm. Ảnh: Thành Nguyễn.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm. Ảnh: Thành Nguyễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết thành phố chú trọng xử lý ngay những thông tin bất lợi về du lịch để bảo vệ du khách và hình ảnh của thành phố.

Thành phố đã giao Sở Du lịch xây dựng chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tham mưu một số chính sách phát triển du lịch về kết nối vùng, quốc tế. Đồng thời, xây dựng chính sách thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch theo hình thức xã hội hóa; hướng tới nghiên cứu kỹ thị trường, đối tác, các thị hiếu về sản phẩm và dịch vụ du lịch đối với các nước trong khu vực và thế giới để xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả hơn.

Phố đi bộ Bùi Viện kéo giảm phạm pháp hình sự

Sáng 29/3, tại kỳ họp tình hình kinh tế – xã hội TP HCM quý I, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết phố đi bộ Bùi Viện đã tạo thành điểm nhấn mới về du lịch và góp phần giảm phạm pháp hình sự.

Ông khẳng định chỉ xảy ra một vài sự cố “nho nhỏ”, điển hình là việc một du khách Ireland bị ba bảo vệ đánh vào rạng sáng 18/3. Ngay sau đó người đứng đầu chính quyền phường Phạm Ngũ Lão đã xin lỗi du khách và yêu cầu các chủ hàng quán, hộ kinh doanh tập huấn nhân viên chuyên nghiệp hơn.

“Có ý kiến nói phố đi bộ Bùi Viện trở thành phố ăn nhậu”, ông Thuận nêu vấn đề và khẳng định các hàng quán ở đây đa số hoạt động lâu đời và ngày càng đi vào nề nếp, điều chỉnh hoạt động theo hướng văn minh hơn. Quận 1 cũng không có chủ trương phát triển thêm cửa hàng phục vụ bia rượu, chỉ mở thêm cửa hàng tiện ích, phục vụ mua sắm sản phẩm du lịch.

Chủ tịch UBND quận 1 cho biết ngành công an đã tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự tại phố đi bộ Bùi Viện nói riêng và toàn khu vực khu phố Tây nói chung, nên đã góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự.

Tuyết Nguyễn

Nguồn: Vnexpress.net