Đẩy mạnh hợp tác VHTTDL Việt Nam – CH Pháp

0
11

Chiều ngày 23/5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp thân mật ngài Jean- Noe”l Poirier- Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp trên các lĩnh vực trong đó có VHTTDL ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả  đáng ghi nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp thân mật ngài Jean- Noe”l Poirier- Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết:  Trong lĩnh vực Văn hóa hai bên triển khai Hiệp định , Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam và Trung  tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã và đang phát huy tích cực vai trò cầu nối văn hóa với nhiều hoạt động quảng bá đất nước, con người hai nước thông qua nhiều sự kiện Văn hóa, nghệ thuật và giao lưu giữa nghệ sĩ của hai nước. Nổi bật trong 2 năm 2015,2016, Bộ VHTTDL đón nghệ sĩ Piano trong chương trình Festival Jacobins, Pháp sang biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tháng 6/2016, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tham gia Festival Văn hóa thế giới  tại Voiron, Rhone Alpes, Pháp.

Trong lĩnh vực Du lịch: Việt Nam và Pháp đã ký Hiệp  định hợp tác về Du lịch năm 1996, với các nội dung: Khuyến khích phát triển  và hợp tác du lịch song phương, tăng cường trao đổi đoàn, tạo điều kiện cho các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực Du lịch; Nghiên cứu, thực hiện các dự án đầu tư về Du lịch, khuyến khích giúp đỡ kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, dịch vụ, các điều kiện thúc du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho mở Văn phòng tại mỗi nước… Hai bên đã ký Chương trình hợp tác, phát triển du lịch giai đoạn 1997-2000: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, hợp tác trong quy hoạch. Hiện nay, Pháp được đánh giá là một trong những thị trường khách du lịch quan trọng của Việt Nam tại khu vực Tây Âu . Pháp là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của Du lịch Việt Nam, số lượng du khách Pháp đến Việt Nam tăng dần theo hằng năm. Hiện, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết miễn thị thực cho công dân Pháp nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn không quá 15 ngày. Bộ VHTTDL đang trình Chính phủ phương án gia hạn thời gian miễn thị thực cho công dân Pháp trong 5 năm tới.

Trong lĩnh vực Thể thao: Hai bên đã đẩy mạnh hợp tác về Olympic, Ủy ban  Olympic Việt Nam ủng hộ Pháp thành lập Ủy ban Olympic các nước nói tiếng Pháp. Việt Nam đang  xúc tiến phát triển môn võ Việt Nam sang châu Âu, lấy Pháp làm địa bàn, trụ sở và sẽ là Trung tâm phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã cử  đoàn tham gia Đại hội Văn hóa Việt- Pháp, Đại hội về lĩnh vực Văn hóa- Thể thao, tham dự thi đấu môn Điền kinh, bóng bàn…

Tại buổi tiếp, ngài Đại sứ Jean- Noe”l Poirier cho biết: Trong thời gian qua, các hoạt động quảng bá, giao lưu Văn hóa Pháp tại Việt Nam, nổi bật là Trung tâm Văn hóa của Pháp tại Hà Nội, các chi nhánh ở  Huế , Đà Nẵng  đã đạt nhiều kết quả, chính nhờ có sự hỗ trợ tích cực của Bộ VHTTDL cũng như các địa phương của Việt Nam. Bên cạnh hợp tác về  Văn hóa, Chính phủ Pháp đã hỗ trợ cho Việt Nam về giáo dục, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang Pháp du học. Ngài Đại sứ cho hay: Hiện nay tại TP Hồ Chí Minh hiện đã có một cơ quan trao đổi Văn hóa, Khoa học, kỹ thuật, cơ quan này hoạt động về Văn hóa còn nhiều hạn chế. Để thúc đẩy sự giao lưu, phát triển Văn hóa, Đại sứ quan Pháp đáng xúc tiến, dự án xây dựng chi nhánh Trung tâm Văn hóa Pháp tại TP Hồ Chí Minh thuộc quyền quản lý của Tổng lãnh sự quán Pháp. Chúng tôi đã từng bước triển khai , thực hiện chuẩn bị khởi công  dự án, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Bộ VHTTDL. Chúng tôi đang cố gắng để đến tháng 9/2016 khi Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam sẽ chính thức tham dự lễ khởi công dự án này.

Nhất trí với các ý kiến đánh giá về hợp tác, phát triển VHTTDL giữa hai bên trong thời gian qua, cũng như những đề xuất trong thời gian tới mà Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu, ngài Đại sứ cho biết: Về lâu  dài hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác giao  lưu VHDLTT. Với vai trò của mình , ngài Đại sứ sẽ nỗ lực ,c ố gắng  thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Pháp, với các hoạt động thiết thực, cụ thể, mang tính bền vững.

(Theo baodulich)

Nguồn: Dulich.vtv.vn