Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, “sống để mua vui” cho con người

0
69
Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Nhiều sở thú trong khu vực Châu Á đang là tâm điểm của đề tài bàn tán về chuyện chăm sóc, đối xử với động vật hoang dã bị giam cầm và bắt trở thành công cụ “tiêu khiển”.

Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Aaron Gekosi lột tả sự thật về những chú khỉ, hổ voi bị xích, bị bắt biểu diễn cho khách du lịch. Tổ chức bảo vệ động vật Born Free đã lên án vấn đề ngược đãi động vật này và mở ra một chiến dịch bảo vệ động vật. Chiến dịch có tên là Raise the Red Flag, khuyến khích khách du lịch tố cáo những trường hợp động vật bị giam cầm, lạm dụng trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Chris Draper, Chủ tịch tổ chức bảo vệ động vật Born Free cho biết: “Giam cầm không phải là môi trường sống của động vật. Vô số động vật hoang dã trên thế giới đang bị nuôi nhốt để giải trí cho con người trong các rạp xiếc, trong các sở thú, hay thậm chí trên TV, truyền hình. Chiến dịch Raise the Red Flag của Born Free được sinh ra để ngăn chặn những việc giam cầm, bóc lột này xảy ra.  Chiến dịch này được tài trợ bởi Bristish Airways Holidays và sự bảo trợ của nữ nhạc sĩ Mollie King. Chúng tôi hi vọng những người yêu động vật trên toàn thế giới sẽ phản hồi lại những trường hợp ngược đãi động vật hoang dã”.

Ông Draper chia sẻ thêm: “Tuy chúng tôi không thể giải cứu, giúp đỡ được tất cả những động vật bị giam cầm trên thế giới, nhưng chúng tôi hi vọng có thể tham gia điều tra, liên hệ với những cơ quan chức năng có liên quan để bảo vệ động vật, giải phóng chúng ra khỏi những chiếc lồng sắt”.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 1.

Chú khỉ con bị xích vào chiếc xích lô nhỏ để mua vui cho khách du lịch tại Công viên vui chơi Đầm Sen, Việt Nam.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 2.

Chú cá sấu phải nằm trong một bể nước nhỏ không đủ để di chuyển tại vườn thú Samutprakarn, Thái Lan.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 3.

Khỉ đi xe đạp, khỉ đạp xích lô là những tiết mục quen thuộc của các rạp xiếc trên khắp Châu Á.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 4.

Những chú đười ươi bị ấn đầu, ép phải chụp ảnh lưu niệm cùng khách du lịch.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 5.

Hay những con hổ mới sinh bị ép chụp ảnh uống sữa cùng du khách tại vườn thú nổi tiếng Safari World, Thái Lan.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 6.

Những sợi xích bị khoá chặt vào thềm xi măng khiến những chú hổ đi lại khó khăn.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 7.

Hay những “phòng giam” hôi hám chật hẹp, giam những chú đười ươi.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 8.

Những chú gấu gầy còm xin ăn ở vườn thú Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 9.

Đằng sau “show diễn” của một chú khỉ tại Khu du lịch Đầm Sen, Việt Nam.

Đau lòng hình ảnh động vật bị xích, sống để mua vui cho con người - Ảnh 10.

Hay chú voi phải ngồi mua vui cho khách trong căn phòng nhỏ tại công viên Phuket Eco Safari, Phuket, Thái Lan.

Nguồn: Vtv.vn