Đà Nẵng xây dựng chợ đêm Sơn Trà để thu hút du khách

0
8
Phối cảnh Phố chợ đêm Sơn Trà. Ảnh: Sở Du lịch Đà Nẵng.

Phố chợ đêm dự kiến sẽ có 150 gian hàng và hoạt động từ 18h đến 24h mỗi ngày.

Dự án Phố Chợ đêm Sơn Trà vừa được UBND thành phố Đà Nẵng thông qua, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm nay. Theo đó, chợ đêm sẽ có ba không gian chính: Khu ẩm thực, thương mại và văn hóa nghệ thuật.

Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết, chợ đêm sẽ làm đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố, thu hút du khách từ nơi khác đến. Không chỉ người dân mà khách du lịch cũng có thêm không gian để vui chơi, giải trí và trải nghiệm tại Đà Nẵng lúc về đêm. Toàn bộ vốn đầu tư được thực hiện xã hội hóa 100%“, ông Cường nói thêm.

Phối cảnh Phố chợ đêm Sơn Trà. Ảnh: Sở Du lịch Đà Nẵng.

Phối cảnh ‘Phố chợ đêm Sơn Trà’. Ảnh: Sở Du lịch Đà Nẵng.

Phố chợ đêm sẽ được thiết kế kết hợp với phố đi bộ tại đoạn đường Lý Nam Đế – Mai Hắc Đế (khu vực gần Cầu Rồng, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Sau TP HCM và Hà Nội, Đà Nẵng là địa phương thứ ba triển khai xây dựng chợ đêm kết hợp tuyến đi bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch Đà Nẵng
 
 

Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch Đà Nẵng

Video quảng bá du lịch của Đà Nẵng với sự góp mặt của hoa hậu Phạm Hương. Video: Sở Du lịch Đà Nẵng.

Nguồn: Vnexpress.net