Đà Nẵng với cơ hội lớn từ cuộc đua thuyền buồm Clipper Race

0
13
Da Nang voi co hoi lon tu cuoc dua thuyen buom Clipper Race hinh anh 1 Nếu chính thức tham gia Clipper Race 2015 – 2016, Đà Nẵng sẽ có cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh ra thế giới, xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư... (Ảnh do Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng sẽ có cơ hội rất lớn để để quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư… nếu chính thức tham gia cuộc đua thuyền buồm Clip Race 2015 – 2016.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có thư cám ơn ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland vì đã quan tâm giới thiệu TP Đà Nẵng với ban tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015-2016, đồng thời thông báo Đà Nẵng sẽ là một trong những điểm đến của cuộc đua này.

Các điểm đến của Việt Nam tiếp tục được quốc tế ưa chuộng

Thời gian qua, một số điểm đến của Việt Nam tiếp tục được các tổ chức, tạp chí, website du lịch quốc tế uy tín bình chọn vào danh sách các điểm đến hấp dẫn trên thế giới.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Nguyễn Công Tiến cho biết thêm, tham gia cuộc đua Clipper Race 2015-2016 có 12 đội với 14 chiếc thuyền buồm Clliper 7/0 (chiều dài lớn nhất 24 m, mớm nước 3 m, chiều rộng lớn nhất 5,65 m, chiều cao đỉnh cột buồm 30 m). Mỗi thuyền có khoảng 20 thuyền viên, đi qua hải trình dài hơn 40.000 km.

Da Nang voi co hoi lon tu cuoc dua thuyen buom Clipper Race hinh anh 1 Nếu chính thức tham gia Clipper Race 2015 – 2016, Đà Nẵng sẽ có cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh ra thế giới, xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư... (Ảnh do Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cung cấp)
Nếu chính thức tham gia Clipper Race 2015-2016, Đà Nẵng sẽ có cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh ra thế giới, xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư… Ảnh: Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cung cấp.

Đây là lần thứ 10 cuộc đua Clipper Race được tổ chức, khởi hành từ thủ đô London (Anh) vào ngày 30/8/2015 đi vòng quanh thế giới trong vòng 11 tháng, qua 138 quốc gia khắp “5 châu 4 biển” và dừng lại ở 17 cảng nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Rio de Janero (Brazil); Cape Town (Nam Phi); Albany – Syney – Tasmania – Whitsunday (Australia); Đà Nẵng (dự kiến); Thanh Đảo (Trung Quốc); Panama; New York (Mỹ); Ireland… trước khi về lại London vào tháng 7/2016.

Theo ông Nguyễn Công Tiến, Ban tổ chức Clipper Race 2015-2016 cho hay, nếu Đà Nẵng tham gia thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc đua có một địa phương ở Đông Nam Á là điểm đến cho cuộc đua này (dự kiến cập cảng tháng 2/2016). Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng nhấn mạnh, nếu tham gia thì việc Đà Nẵng có mặt tại buổi khai mạc cuộc đua sẽ có sự thu hút rất lớn đối với giới truyền thông quốc tế vốn luôn tập trung sự chú ý vào yếu tố mới, yếu tố lạ của sự kiện.

Ngoài ra, tại tiệc chiêu đãi tối 29/8 trước khi cuộc đua xuất phát và lễ khai mạc cuộc đua vào sáng 30/8 sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, các chính trị gia tên tuổi trên thế giới. Nếu Đà Nẵng tham gia Clipper Race 2015-2016 thì lãnh đạo TP sẽ chính thức có mặt tại các sự kiện này và đây cũng sẽ là cơ hội rất tốt để quảng bá, để kể với thế giới câu chuyện về Đà Nẵng. 

“Chúng tôi nghĩ đây là cơ hội rất lớn để quảng bá Đà Nẵng ra với thế giới trong suốt một năm diễn ra cuộc đua này. Ngoài những sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Nẵng khi cuộc đua cập cảng chắc chắn sẽ được thông tin, quảng bá mạnh mẽ thì điều đặc biệt là hình ảnh TP sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế gắn liền với các điểm đến nổi tiếng thế giới như tượng Nữ thần tự do, cầu Cổng Vàng, tháp London, dòng sông Thames… khi những chiếc thuyền buồm đi qua” – ông Nguyễn Công Tiến nói.

Cũng theo ông Nguyễn Công Tiến, nếu Đà Nẵng tham dự Clipper Race 2015-2016 thì cùng với việc đưa thương hiệu TP lên chiếc thuyền buồm đi khắp thế giới, tại các điểm dừng Đà Nẵng cũng sẽ có dịp kể câu chuyện về TP của mình, truyền bá thông điệp của Đà Nẵng ra với toàn cầu, cử đại diện lên thuyền tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư… 

Đặc biệt, khi đoàn đua cập cảng Đà Nẵng thì sẽ có rất nhiều sự kiện đi kèm được các chuyên gia quốc tế tư vấn tổ chức để khai thác và quảng bá một cách tốt nhất hình ảnh của TP. “Đây là những vấn đề mà Thủ tướng Anh rất quan tâm, vì Ban tổ chức Clipper Race phải hàng ngày báo cáo cho Văn phòng Thủ tướng Anh về diễn biến của sự kiện!” – ông Nguyễn Công Tiến cho biết.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, Đà Nẵng đang muốn xây dựng trở thành một TP sự kiện nên Clipper Race 2015-2016 là một trong những cơ hội lớn để quảng bá TP ra với thế giới, thu hút khách du lịch và làm động lực cho phát triển kinh tế. Do vậy, lãnh đạo TP đã và đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hữu quan tích cực chuẩn bị để sớm ký hợp đồng chính thức với Ban tổ chức Clipper Race 2015-2016. Nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là lần đầu tiên Đà Nẵng đón một đoàn thuyền buồm thực sự mang đẳng cấp quốc tế.

Đà Nẵng kiến nghị xây casino, mở đường đua Công thức 1

Nhiều đại biểu kiến nghị, ngành du lịch Đà Nẵng nên tận dụng đường đèo Hải Vân để xây dựng đường đua Công thức 1 và mở thêm các casino để thu hút du khách.

Nguồn: News.zing.vn