Đà Nẵng khuyến cáo phòng vé ‘ma’, lừa du khách bị kẹt lại

0
9
Du khách rời Đà Nẵng tại sân bay trước thời điểm giãn cách xã hội /// ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chiều 8.8, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo đến các du khách còn kẹt lại vì dịch Covid-19, chỉ mua vé máy bay thông qua Sở Du lịch TP, để tránh tình trạng bị phòng vé ‘ma’ lừa đảo.

Du khách rời Đà Nẵng tại sân bay trước thời điểm giãn cách xã hội /// ẢNH: NGUYỄN TÚDu khách rời Đà Nẵng tại sân bay trước thời điểm giãn cách xã hội – ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Công an TP.Đà Nẵng, Sở Du lịch được giao là đầu mối duy nhất để rà soát đúng đối tượng du khách, với các giấy tờ do cơ sở lưu trú, địa phương nơi tạm trú xác nhận.
Sở Du lịch cũng đã kết nối với các hãng hàng không và các hãng này chỉ bán vé theo danh sách sở đã thống kê và cung cấp, các phòng vé máy bay tuyệt đối không được bán những vé này.
Do đó Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo du khách không nên tin tưởng những cuộc gọi tự xưng phòng vé máy bay, chào mời bán vé rời Đà Nẵng, bởi trước đây đã có nhiều vụ mạo danh để bán tour tuyến, vé máy bay giá rẻ tương tự.
Sở Du lịch cũng đã công bố đường dây nóng của Trung tâm hỗ trợ du khách TP.Đà Nẵng, để kịp thời giải quyết các vấn đề của du khách (số điện thoại 0236.3550.111 – 0901990691 – chị Hà, 0905.029.393 – chị Trần Thương, 0905.403.221 – chị Hồng Thương, hoặc email: visitorcenter@danang.gov.vn).

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau khi Bộ GTVT tạm hoạt động đường hàng không, đường sắt và đường bộ đến và đi từ Đà Nẵng từ cuối tháng 7, đã có hơn 400 du khách, đa phần là khách lẻ không tìm được phương tiện rời thành phố.
Những du khách này đã được Sở Du lịch kết nối với các khách sạn, hỗ trợ phòng giá rẻ trong suốt thời gian giãn cách xã hội.

UBND TP.Đà Nẵng đã kiến nghị và Bộ GTVT thống nhất cho các hãng hàng không mở chuyến bay đưa du khách về TP.HCM và Hà Nội. Đến nay đã có hơn 1.700 du khách đăng ký, trong đó có khoảng 1.000 khách về Hà Nội, còn lại về TP.HCM.

Tin liên quan

  • Đà Nẵng sẽ lại là chốn bình yên bởi những tấm chân tình giữa tâm dịch
  • Đà Nẵng đóng cửa quán bún gắn mác từ thiện để bán bất chấp lệnh cấm
  • Người dân khu phong tỏa Đà Nẵng: ‘Chúng tôi vẫn ra đồng, thực phẩm không thiếu’

Nguồn: Thanhnien.vn