Đà Lạt ‘cháy’ phòng dịp Tết, giá tăng gấp đôi

0
6

Dù lễ hội hoa anh đào đã lùi lại sau Tết Nguyên Đán nhưng lượng khách đặt phòng ở Đà Lạt vẫn rất đông. Tại Sa Pa, Nha Trang, nhiều khách sạn kín phòng từ trước đó nhiều ngày.

Đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt cho gia đình trong dịp Tết, chị Thanh Thu đau đầu khi nhiều nơi ưng ý đã không còn nhận khách, một số ít còn phòng nhưng không đủ số lượng. “Nhà mình cần khoảng 3 phòng cho 6 người nhưng một số khách sạn ở trung tâm thành phố chỉ có 1-2 phòng trống”, chị Thu cho hay.

Trên trang web của Ana Mandara Resort, khách sạn 5 sao ở Đà Lạt với 17 biệt thự đã thông báo không còn phòng từ 27/1 đến 3/2, tức 30 đến mùng 7 Tết. Nhiều khách sạn 4, 3 sao khác trên đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Chí Thanh,… cũng đã “cháy phòng” từ nhiều ngày trước.

Anh Lộc, chủ một hệ thống khách sạn, biệt thự ở Đà Lạt, cho biết công suất phòng trong dịp Tết của các cơ sở lưu trú do anh quản lý đã đạt 90%. Trong đó, hai khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão đã kín chỗ, chỉ còn biệt thự dư một số phòng do xa trung tâm và mới đưa vào khai thác.

Hầu như mọi năm, phòng khách sạn ở Đà Lạt cũng khan hiếm vào dịp Tết Nguyên Đán do nhu cầu tăng cao, nhưng năm nay khách có xu hướng đặt sớm hơn trước. “Trước Tết 3 tháng bên mình đã có khách đặt phòng. Nhiều người cũng chọn nghỉ từ đêm 30, thay vì ra Tết vài ngày mới đi như trước”, anh Lộc nói. Ngoài ra, học sinh được nghỉ dài ngày, kỳ nghỉ Tết dương và Tết âm khá gần nhau nên nhiều gia đình chọn gộp đi chơi một chuyến sớm.

Khảo sát giá tại các khách sạn ở trung tâm Đà Lạt như khu Hòa Bình, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hay xung quanh Hồ Xuân Hương, nhiều phòng ngày thường giá 250.000 – 400.000 đồng nay tăng lên 500.000 – 800.000 đồng vào tuần lễ nghỉ Tết. Lễ tân một số khách sạn còn phòng thậm chí còn báo giá cao gấp ba lần giá niêm yết.

Theo VnExpress

Nguồn: Dulich.vtv.vn