Công ty du lịch thưởng tiền cho nhân viên bỏ thuốc lá

0
6
Ông Nguyễn Châu Á (thứ ba từ phải) muốn du khách tận hưởng trọn vẹn sự trong lành khi tham gia các tour thám hiểm. Ảnh: Quang Hà

Quảng Bình 7 nhân viên phục vụ tour mạo hiểm trong hang Sơn Đoòng và hang Tiên, được thưởng 5 triệu đồng mỗi người vì bỏ thuốc lá thành công.

Tối 31/12, công ty du lịch Chua Me Đất (Oxalis) tổng kết một năm phát động nhân viên bỏ thuốc lá, và trao thưởng cho 7 porter của các tour mạo hiểm Sơn Đoòng và hang Tiên bỏ thuốc thành công. Những người này đều có thời gian hút thuốc trên dưới 10 năm, mỗi người được thưởng 5 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Oxalis, cho hay, công ty đang khai thác các tour thám hiểm ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi có không khí trong lành. Ông Châu Á nói: “Khói thuốc lá ảnh hưởng đến chất lượng của tour, vì dù nhân viên đứng ở xa hút thuốc nhưng khách vẫn có thể ngửi thấy mùi khói, gây khó chịu”.

Việc nhân viên bỏ thuốc lá giúp du khách tận hưởng trọn vẹn sự trong lành của thiên nhiên; các nhân viên có sức khoẻ tốt hơn, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Châu Á (thứ ba từ phải) muốn du khách tận hưởng trọn vẹn sự trong lành khi tham gia các tour thám hiểm. Ảnh: Quang Hà

Ông Nguyễn Châu Á (thứ ba từ phải) trao thưởng cho những nhân viên bỏ thuốc lá thành công. Ảnh: Quang Hà

Trên cơ sở đó, năm 2020, công ty tiếp tục nhận được đơn đăng ký bỏ thuốc lá của nhiều người, gồm cả porter, nhân viên và lãnh đạo. Mục tiêu của công ty là mỗi năm có 20-30 người bỏ thuốc lá.

Oxalis hiện khai thác nhiều tour thám hiểm hang động ở Quảng Bình, như hang Sơn Đoòng, Én, Tiên, Tú Làn… Những hang động này đều nằm ở khu vực rừng núi, giúp du khách hoà mình vào thiên nhiên.

Nguồn: Vnexpress.net