Cổ vật 1,4 triệu USD bị đánh cắp tại lâu đài Anh

0
12
Cổ vật 1,4 triệu USD bị đánh cắp tại lâu đài Anh - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Nhiều hiện vật lịch sử với tổng trị giá lên đến hơn 32 tỷ VNĐ vừa bị trộm tại Arundel ở West Sussex, Anh vào cuối tuần qua.

Cổ vật 1,4 triệu USD bị đánh cắp tại lâu đài Anh - Ảnh 1.

Trong nhiều thế kỷ trước đây, việc xông vào một lâu đài thường được coi là một hành động gây chiến, thể hiện ý định tranh giành quyền lực hoặc trả thù. Vương quốc Anh là nơi có không ít lâu đài trên lãnh thổ, nhưng không có nhiều sự kiện chấn động tương tự nào như vậy được ghi chép lại trong một thời gian này. Vì vậy, vụ trộm cổ vật táo bạo vừa mới diễn ra gần đây tại West Sussex đã nhanh chóng trở thành đề tài thu hút nhiều sự chú ý. 

Vào tuần qua, lâu đài Arundel ở West Sussex, Anh đã bị đột nhập và lấy trộm. Những “vị khách không mời” đã lấy đi nhiều cổ vật với tổng trị giá lên đến hơn 1,4 triệu USD (hơn 32,3 tỷ VNĐ). Số hiện vật quý báu trên bao gồm bộ tràng hạt bằng vàng nổi tiếng thuộc về Mary, Nữ vương của người Scot. Đây là chuỗi hạt được bà mang theo trong sự kiện bị chặt đầu vì tội phản quốc, diễn ra vào năm 1587.

Cổ vật 1,4 triệu USD bị đánh cắp tại lâu đài Anh - Ảnh 2.

Trong số các đồ vật khác bị mất cắp từ lâu đài còn có cúp đăng quang do Nữ vương Scotland thế kỷ 16 tặng cho Bá tước Marshal, kèm theo một số món đồ bằng vàng và bạc. Tất cả những hiện vật lịch sử này đều bị lấy đi từ tủ trưng bày công cộng trong một khu vực mở cửa cho khách tham quan. Lâu đài vốn được được biết đến là nơi ở của Công tước Norfolk và tổ tiên của họ trong suốt 850 năm.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, báo động trộm đặt tại lâu đài Arundel đã reo lên vào khoảng 10:30 tối, thứ Sáu tuần trước. Các nhân viên đã nhanh chóng nhận được tín hiệu và báo cảnh báo đến hiện trường, nhưng kẻ trộm đã nhanh chóng tẩu thoát trước đó. Cảnh sát Anh hiện vẫn đang truy lùng những tên trộm cả gan và tìm kiếm những bảo vật đã bị lấy cắp. 

Cổ vật 1,4 triệu USD bị đánh cắp tại lâu đài Anh - Ảnh 3.

Phát ngôn viên của Ban ủy thác Lâu đài Arundel cho biết: “Những món đồ bị đánh cắp có giá trị tiền tệ đáng kể. Tuy nhiên với tư cách là những tạo tác độc nhất vô nhị trong bộ sưu tập của Công tước Norfolk, tầm quan trọng về mặt lịch sử của chúng càng to lớn và vô giá hơn gấp nhiều lần. Vì lý do này, chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy đến gặp cảnh sát để hỗ trợ họ trả lại những vật báu này về đúng nơi mà chúng thuộc về”. 

Cổ vật 1,4 triệu USD bị đánh cắp tại lâu đài Anh - Ảnh 4.

Một số giả thuyết đã được đưa ra, bao gồm việc những kẻ trộm có thể nhắm đến các tạo tác cổ này vì mục đích muốn chiếm đoạt phần kim loại quý mà chúng bên trong. Như báo chí địa phương đưa tin, cảnh sát hiện đã thu thập được một số manh mối nhất định sau khi đưa vụ trộm lên mức độ điều tra quốc tế.

Nguồn: Vtv.vn