Chứng nhận kỷ lục công viên san hô đầu tiên tại Việt Nam

0
34
Rạn san hô lớn nhất thế giới vào mùa sinh sản

[kdn-video]

VTV.vn – Du khách sẽ được trải nghiệm loại hình thể thao đi bộ dưới biển ở độ sâu từ 4m – 5m so với mặt biển, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của san hô và sinh vật biển.

Đây là dịch vụ mới sắp được triển khai tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Công viên san hô này sẽ dành cho người chơi từ trên 6 tuổi, sức khỏe tốt, tự mình trải nghiệm cảm giác đi bộ dưới đáy biển. Việc hợp tác triển khai dịch vụ mới không chỉ giúp du khách khám phá đa dạng hệ sinh thái dưới biển mà còn tạo phúc lợi cho địa phương và ngư dân làm du lịch; tái tạo hệ sinh thái biển qua đó bảo vệ và làm giàu tài nguyên biển.

Nhân dịp này, Công viên san hô Phú Quốc được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) trao bằng công nhận kỷ lục Công viên san hô đầu tiên tại Việt Nam.

Rạn san hô lớn nhất thế giới vào mùa sinh sảnRạn san hô lớn nhất thế giới vào mùa sinh sản

VTV.vn – Rạn san hô Great Barrier tại Australia, rạn san hô lớn nhất thế giới, đang bước vào mùa sinh sản, tạo ra các cảnh tượng ngoạn mục bên dưới đại dương.

Những bạn trẻ tự nguyện lặn biển nhặt rác, khôi phục san hôNhững bạn trẻ tự nguyện lặn biển nhặt rác, khôi phục san hô

VTV.vn – Không quản ngại vất vả, nhóm bạn trẻ tự nguyện lặn biển nhặt rác, cắt lưới và bảo tồn, khôi phục san hô bị gãy đổ.

Australia nỗ lực cứu rạn san hô Great BarrierAustralia nỗ lực cứu rạn san hô Great Barrier

VTV.vn – Rạn san hô Great Barrier vốn rất hấp dẫn khách du lịch, đem về ít nhất 4 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Australia.

Nguồn: Vtv.vn