Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình: ‘Chúng tôi muốn nâng tầm du lịch Việt’

0
5
Chu tich Tap doan Hoa Binh: 'Chung toi muon nang tam du lich Viet' hinh anh 1

Ông Nguyễn Hữu Đường – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, chia sẻ muốn xây dựng những dự án nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thực hiện mục tiêu nâng tầm du lịch Việt.

Với tầm nhìn chiến lược cùng kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, Hội An Golden Sea do Tập đoàn Hòa Bìnhlàm chủ đầu tư,hứa hẹn tạo nên không gian độc đáo, thu hút du khách tại Việt Nam.

Chiến lược nâng tầm du lịch Việt

Từ giữa thế kỷ 20, tại các quốc gia lân cận như Thái Lan, Singapore, Malaysia, mô hình quần thể nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp dịch vụ đa dạng, hấp dẫn; khu vui chơi độc đáo; khu mua sắm hiện đại đã mang lại nguồn thu lớn, trở thành “cỗ máy hốt bạc” cho ngành du lịch.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, phân khúc khách sạn, khu nghỉ dưỡng tầm trung vẫn chiếm phần lớn. Các dự án dành cho giới thượng lưu – đối tượng sẵn sàng bỏ chi phí cao để được hưởng dịch vụ tốt, dường như khá khiêm tốn. Chính vì thế, giới thượng lưu Việt có xu hướng ra nước ngoài du lịch, tận hưởng dịch vụ xa hoa.

Chu tich Tap doan Hoa Binh: 'Chung toi muon nang tam du lich Viet' hinh anh 1
Tập đoàn Hòa Bình đặt mục tiêu nâng tầm du lịch Việt.

Sớm nắm bắt xu hướng phát triển của thế giới, Việt Nam đang dần hình thành những quần thể du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, đặc biệt là giới siêu giàu, với sự vào cuộc của nhiều thương hiệu uy tín. Trong đó, ông chủ Tập đoàn Hòa Bình với ước mơ và mong muốn phát triển du lịch Việt lên tầm cao đã xây dựng nhiều dự án cao cấp, đạt chất lượng 5 sao.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường, du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Hiện cả nước mới chỉ có 15 triệu khách quốc tế nhưng ông tin không bao lâu nữa con số này sẽ đạt 50 triệu khách. Khách du lịch trong nước cũng tăng trưởng nhanh. Khi đó, lượng căn hộ khách sạn cao cấp sẽ thiếu hụt nguồn cung.

Chu tich Tap doan Hoa Binh: 'Chung toi muon nang tam du lich Viet' hinh anh 2
Dự án cao cấp sẽ tạo điểm nhấn hút giới thượng lưu.

Vì vậy, Tập đoàn Hòa Bình xây dựng nhiều dự án khách sạn – căn hộ, nổi bật trong đó có Hội An Golden Sea. Dự án xuất hiện như điểm sáng cho thị trường du lịch cao cấp Việt Nam, đồng thời chắp cánh cho ước mơ đưa du lịch Việt Nam phát triển lên tầm cao mới của ông chủ Tập đoàn Hòa Bình. Là một thương binh, doanh nhân luôn đau đáu vì sự phát triển của đất nước, ông Đường từng khởi xướng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sự ra đời của những khu nghỉ dưỡng cao cấp mà tập đoàn đang triển khai sẽ mang đến cho du lịch Việt Nam luồng gió mới. Điểm đến được kết nối và mang đến sản phẩm du lịch hấp dẫn, sẽ góp phần khẳng định rõ nét hơn vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Dự án dát vàng dưới lòng nước

Nằm ở vị trí thuận lợi, Hội An Golden Sea hưởng lợi từ bãi biển An Bàng – một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do hãng du lịch trực tiếp Trip Advisor bình chọn. Dự án xây dựng trên diện tích đất gần 7 ha, với chiều dài 275 m mặt biển, bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển.

Ông Đường cho biết dự án có tổng diện tích sử dụng 550 m2, được xây dựng với một tầng hầm và hai tầng cao. Điểm đặc biệt của toà “lâu đài” nằm ở gạch ốp lát được phủ vàng, bộ mái lợp bằng ngói phủ vàng ròng. Tất cả trang thiết bị nội thất như bồn tắm, chậu rửa mặt, van vòi hoa sen… đều được phủ vàng ròng theo công nghệ hiện đại, giá trị mỗi thiết bị có thể lên đến khoảng 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nội thất trang bị đầy đủ, trong đó sử dụng hoàn toàn bát đĩa, dao dĩa và ấm chén mạ vàng ròng 24 cara.

Ông Đường khẳng định, công nghệ mạ vàng của Tập đoàn Hoà Bình hiện đại, có thể phủ vàng ròng 24 cara tinh khiết trên các bề mặt kim loại, gốm sứ và nhựa để mạ bồn tắm, gạch ốp lát nội ngoại thất và chậu bệt vệ sinh, cùng các linh kiện khác.

Khu nghỉ dưỡng sẽ có 8 căn hộ khách sạn nằm dưới nước, toàn bộ bao phủ bằng kính. Du khách như được sống, ăn ngủ dưới lòng đại dương với các sinh vật biển bao quanh. Những căn hộ này do chuyên gia đến từ Anh quốc thiết kế, đơn vị quản lý là Wyndham – tập đoàn quản lý hơn 9.000 khách sạn với 660.000 phòng tại 66 quốc gia. Hội An Golden Sea hứa hẹn thoả mãn những tiêu chí về nhu cầu riêng tư, tiện nghi, hưởng thụ trải nghiệm từng bữa ăn giấc ngủ.

Bên cạnh thiết kế xa hoa, các tiện tích đính kèm như ẩm thực, dịch vụ chăm sóc spa, bơi thuyền đều được chăm chút, mang đến chất lượng cao. Cùng xem phim dưới lòng đại dương, đi nhà hàng, casino dưới nước hay bể bơi vô cực, khu vườn cổ tích cho trẻ em, sân bóng rổ, mini bar trên mái sẽ tạo nên trải nghiệm hấp dẫn hiếm có.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên của biển An Bàng và sự đầu tư tâm huyết của Tập đoàn Hòa Bình, Hội An Golden Sea được dự đoán là điểm đến thu hút tầng lớp thượng lưu.

Nguồn: News.zing.vn