Châu Âu miễn phí cước gọi chuyển vùng để hút khách

0
5

Từ năm 2017, du khách đến bất kỳ nước nào tại châu Âu và gọi điện thoại sang nước khác thuộc EU cũng không bị tính phí chuyển vùng.

 

Theo tin từ Newsrt, ngày 27/10 các thành viên thuộc nghị viện châu Âu (MEP) đã bỏ phiếu thông qua luật định cấm tính phí chuyển vùng cho các cuộc gọi ở bất kỳ nơi nào thuộc liên minh châu Âu (EU). Hóa đơn điện thoại sẽ được tính cước nội địa.

Theo MEP, khoảng 25% du khách châu Âu phải tắt roaming khi du lịch sang nước khác vì cước roaming quá đắt.

Roger Helmer, đại diện của Anh tại MEP, cho biết ông tin rằng khi lệnh cấm này có hiệu lực, số lượng các cuộc gọi ở Anh và các nước khác sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, ông Helmer cũng khẳng định điều luật này không công bằng, vì nó sẽ không khác gì việc “trừng phạt” những người không chịu đi du lịch. Luật này sẽ tiết kiệm cho các doanh nhân, du khách khoảng 90 USD mỗi năm.

Cùng với việc giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông khi đi lại ở châu Âu, việc miễn phí cước chuyển vùng là hành động thiết thực mà EU đang làm với nỗ lực thu hút nhiều du khách hơn nữa.

Theo dulichvietnam

Nguồn: Dulich.vtv.vn