Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán

0
11

Lần thứ 4 cây mai “khủng” 100 tuổi được chủ nhân mang từ TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) xuống chợ hoa tết Đà Nẵng. Có người trả tiền tỉ nhưng chủ nhân nhất quyết không bán, chỉ trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng.

 

Nhiều người đến chợ hoa Tết chỉ để "gặp lại" cây mai "khủng"  /// ẢNH:  HUY ĐẠTNhiều người đến chợ hoa Tết chỉ để “gặp lại” cây mai “khủng” – ẢNH: HUY ĐẠT

Cây mai “khủng” có chiều cao gần 3 m, nổi bật giữa chợ hoa xuân trước Quảng trường 2 tháng 9, (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Khách đi chợ hoa đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cây mai, nhất là khi biết có người trả giá lên tới 1,7 tỉ đồng.

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 1

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 2

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 3

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 4

Anh Nguyễn Thế Lành (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết, năm nào cũng vậy, khi chợ hoa bày bán thì anh cùng vợ đi dạo chợ và luôn nhớ ghé xem cây mai “khủng” năm nay khoe sắc như thế nào, có khác gì năm ngoái không.

“Tôi không nhớ rõ, nhưng vài năm rồi tôi cùng vợ khi đi chợ hoa đều có ảnh chụp chung với cây mai này. Năm nay công nhận mai nở đẹp hơn năm ngoái, nhưng giá thì vẫn ở mức tiền tỉ. Tiền đâu mà đụng vào…”, anh Lành nói. Điểm độc đáo gây ấn tượng của cây mai quý này là gốc có 5 thân, búp to và đều, hoa chỉ nở rộ một lần vào đúng dịp Tết Nguyên đán.
Anh Trương Hoài Phong, chủ nhân cây mai “khủng” này cho biết như thường lệ, cứ đến ngày 21 tháng Chạp, anh vận chuyển cây mai này xuống chợ hoa Đà Nẵng. Vì đây là giống mai quý, rất khó tìm nên cây mai là gia tài của nhà vườn anh Phong. Anh cho biết năm nay là lần thứ 4 anh mang cây mai xuống tham gia chợ hoa tết Đà Nẵng.
“Đã có người trả tiền tỉ cho cây mai quý này, nhưng hiện chúng tôi quyết tâm giữ lại cây mai, không rao bán nữa. Chúng tôi trưng bày như một cách quảng bá thương hiệu. Mấy năm trước, sau khi bày bán tại đây mà không tìm được chủ nhân thì chúng tôi cho người quen thuê chưng Tết với giá gần 100 triệu đồng”, anh Phong chia sẻ.

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 6

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 7

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 8

Theo anh Trần Tuấn Anh (em của anh Phong), đây là cây mai từ đời các cụ để lại, tới nay đã qua 3 đời nên không thể định giá được. “Các anh em trong gia đình đã bàn bạc với nhau, quyết định giữ lại cây mai như gia tài ông bà để lại cho con cháu”, anh Tuấn Anh nói. 

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 9

Chợ hoa tết Đà Nẵng năm nay hội đủ các nhà vườn và thương lái từ khắp nơi. Chợ hoa khoe sắc Bắc – Trung – Nam, từ hồng mai, đào xứ Bắc đến quất Hội An, cúc Đà Nẵng, mai Bình Định, lan Đà Lạt, cúc mâm xôi Đồng Tháp… 

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 10

Cây mai 100 tuổi lại ra chợ Tết, khách trả tiền tỉ chủ nhất quyết không bán - ảnh 11

Những ngày qua, thời tiết tại TP.Đà Nẵng có mưa, ảnh hưởng khá nhiều đến điều kiện nở hoa, nhất là hoa mai. Anh Nguyễn Chiến (quê Bình Định) cho biết, mưa nắng thất thường đã khiến hoa mai nở sớm hơn dự kiến.
“Trước khi vận chuyển mai xuống chợ hoa, chúng tôi đều lựa chọn những chậu có thể nở đúng dịp Tết, để không bị tốn chi phí vận chuyển. Thế nhưng, nắng mưa thất thường đã khiến mai nở to. Nhà tôi chở xuống 200 chậu, giờ hơn 20 chậu đã nở bung”, anh Chiến nói.

Nguồn: Thanhnien.vn