‘Bình Định cần xác định vai trò ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung’

0
4
Dai hoi Dang bo Binh Dinh anh 1

Theo ông Hoàng Trung Hải, Bình Định cần chú trọng thúc đẩy du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nỗ lực đưa tỉnh này thành trung tâm lớn phát triển kinh tế biển.

Sáng 15/10, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tham dự, chỉ đạo khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Hải biểu dương những thành tựu, tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định.

5 trụ cột để phát triển kinh tế

5 năm qua, kinh tế Bình Định tăng trưởng khá, GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD. Thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 48.500 tỷ đồng.

Dai hoi Dang bo Binh Dinh anh 1

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Hoàng.

Bình Định đã xuất khẩu hàng hóa sang 120 quốc gia và vùng lãnh thổ với kim ngạch xuất khẩu trực tiếp đạt hơn 4 tỷ USD. Khu vực đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,4%.

Bên cạnh biểu dương những thành tựu đạt được, ông Hải cũng thẳng thắn đánh giá 5 năm qua, Bình Định phát triển kinh tế – xã hội chưa bền vững, chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng, chưa có các dự án đột phá, mang tính động lực để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đời sống một bộ phận dân cư nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Ông Hải yêu cầu thời gian tới, Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và ba khâu đột phá.

Tỉnh cần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, xác định rõ vai trò của địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Bình Định chú trọng thúc đẩy ngành du lịch thành kinh tế mũi nhọn, nỗ lực đưa tỉnh này thành trung tâm lớn phát triển kinh tế biển gắn với nuôi trồng thủy sản và nghề cá tiên tiến.

Địa phương cần tập trung phát triển giáo dục; sự nghiệp y tế; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Tỉnh cần chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Ông Hải tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, tự lực tự cường, Đảng bộ Bình Định sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa địa phương này phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. 5 năm tới, Bình Định đủ điều kiện tham gia vào nhóm các tỉnh dẫn đầu của khu vực miền Trung.

Chọn du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, đóng góp vào các văn kiện, phát huy dân chủ để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ trí tuệ và bản lĩnh.

Dai hoi Dang bo Binh Dinh anh 2

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Tùng cho hay Bình Định xác định 5 trụ cột chính để phát triển, gồm: Công nghiệp; du lịch; dịch vụ cảng và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không; phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng; phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Địa phương sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Đến năm 2025, Bình Định đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển và dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải, dịch vụ xuất – nhập khẩu, công nghiệp chế tạo, chế biến khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; đầu mối giao thương kinh tế, đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam với các nước vùng sông Mekong; trọng điểm du lịch miền Trung với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại.

Bình Định cũng đang hướng đến trở thành điểm du lịch “3 tốt” (an ninh tốt, môi trường tốt, quan hệ cộng đồng tốt) và “3 không” (không chặt chém, không dành giật khách, không người ăn xin). Trong đó, Quy Nhơn – thành phố du lịch sạch ASEAN được chọn làm điểm nhấn, phấn đấu đến năm 2025, Bình Định sẽ thu hút trên 8 triệu khách du lịch.

Nguồn: News.zing.vn