Bệnh “ngủ nhiều” có thật hay không?

0
5
Bệnh ngủ nhiều” có thật hay không? - Ảnh 1.

[kdn-video]

VTV.vn – Rhoda Rodriguez-Diaz, một sinh viên đại học đang phải vật lộn với công việc hàng ngày bởi chứng bệnh “ngủ nhiều” của mình.

Ngày này giới trẻ vẫn thường lấy những căn bệnh như bệnh ngủ ngày, bệnh thèm ngủ… để trêu đùa về sự lười biếng của mình nhưng ít ai biết rằng thật ra đây là một căn bệnh có thật được gọi là chứng bệnh “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Căn bệnh này còn có tên khoa học là Kleine-Levin (KLS), đây là một hội chứng hiếm gặp khiến người bệnh luôn buồn ngủ và có thể kéo dài thời gian ngủ trung bình lên đến 22h một ngày. Căn bệnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai đặc biệt là các cậu bé thiếu niên. Những người mắc bệnh KLS thường khó chống lại cơn buồn ngủ cực độ. Tuy họ không gặp phải triệu chứng này thường xuyên nhưng mỗi khi phát bệnh họ có thể ngủ nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nghiêm trọng hơn là nhiều tháng.

Bệnh ngủ nhiều” có thật hay không? - Ảnh 1.

Rhoda Rodriguez-Diaz rất hiếm có thời gian tỉnh táo để làm những công việc thường nhật

Rhoda Rodriguez-Diaz, một sinh viên đại học 21 tuổi ở Anh đang là một trong số ít những người mắc phải hội chứng hiếm có này. Cô bị bạn bè trêu chọc là lười biếng vì ngủ đến 22h mỗi ngày. Thậm chí gần đây, cô bị trượt năm hai đại học vì ngủ 3 tuần liền và bỏ qua kỳ kiểm tra quan trọng.

Rhoda giải thích: “Thật khó chịu khi mọi người đều nghĩ rằng tôi lười biếng trong khi tôi đang cố gắng chống chọi với chứng bệnh phiền toái này”.

Bệnh ngủ nhiều” có thật hay không? - Ảnh 2.

Theo lời kể lại của gia đình Rhoda, cô đã mắc hội chứng KLS từ khi còn nhỏ. Khi 4 tuổi, mỗi lần ngủ của Rhoda kéo dài từ 2 đến 3 tuần. “Khi chúng tôi cố gắng gọi con bé thức dậy để ăn và đi vệ sinh, con bé chỉ tỉnh dậy một lát trong trạng thái mơ màng như đang mộng du”- mẹ của Rhoda chia sẻ.

Hội chứng “người đẹp ngủ trong rừng” của Rhoda bắt đầu thuyên giảm khi cô lớn lên, nhưng cho đến khi cô 14 tuổi thì căn bệnh bắt đầu quay trở lại.

Bệnh ngủ nhiều” có thật hay không? - Ảnh 3.

Rhoda gần như luôn trong trạng thái buồn ngủ

Cô kể rằng: “Tôi thực sự say mê các môn thể thao nhưng tôi không bao giờ dành được quá nhiều thời gian cho nó. Tôi sẽ nhanh chóng mệt mỏi rã rời sau khi vận động một thời gian ngắn, cơn buồn ngủ sẽ ập đến và kéo tôi vào trạng thái ngủ sâu trong vài ngày”.

Tuy nhiên, các bác sĩ của Rhoda cho biết rằng tình trạng KLS của cô đang thuyên giảm và sẽ sớm biến mất. Rhoda cũng ngày càng lạc quan hơn khi cô quyết định không để hội chứng kỳ lạ này ám ảnh bản thân, cô chọn cách tận dụng tối đa thời gian của mình khi tỉnh táo để làm những công việc có ý nghĩa nhất.

Cô gái người Anh chia sẻ: “Hội chứng này chỉ là một trong những trở ngại của cuộc sống, và nó sẽ không ngăn cản tôi có được một cuộc sống nghiêm túc và ý nghĩa”.

Nguồn: Vtv.vn