Báo Malaysia: ‘Tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác’

0
9

Truyền thông Malaysia tỏ ra không mấy lạc quan khi đội nhà có trận đấu quan trọng gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup vào đêm 11/6 (giờ Hà Nội).

Malaysia đang đứng thứ 4 bảng G với 9 điểm, nhưng vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, nếu giành kết quả tốt ở 2 lượt trận cuối. Tuy vậy, để làm được điều này, trước hết thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần vượt qua thử thách mang tên tuyển Việt Nam.

Tuyen Viet Nam tren co Malaysia anh 1

Malaysia hướng tới trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: The Star.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cửa trên

Bernama mở đầu bài viết với tựa đề “Trận gặp Việt Nam mang tính chất sinh tử với Malaysia”. Theo đó, chỉ có chiến thắng mới có thể mở ra cơ hội đi tiếp cho tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với sự tự tin sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0 để dẫn đầu bảng sau 6 trận. Trong khi Malaysia vẫn đang quay cuồng sau trận thua 0-4 trước UAE, đứng thứ 4 với 9 điểm. Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam, hạng 92 thế giới, rõ ràng là ở một đẳng cấp khác. Ngoài ra, lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Việt Nam”, Bernama nhận định.

Kể từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam năm 2017, Malaysia chưa bao giờ có được chiến thắng. Trong 4 lần đối đầu, “Những chú hổ” để thua 3 và hòa một. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 10/2019, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thắng 1-0.

Truyền thông Malaysia đánh giá cao phong độ của tuyển Việt Nam, bởi từ sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park đang trải qua mạch 7 trận bất bại, trong đó có cả trận thắng UAE 1-0, và cầm hòa Jordan 1-1 ở trận giao hữu mới đây.

“Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn phải dè chừng trước sự nhanh nhẹn, phản công thần tốc và khả năng kiểm soát thế trận của các cầu thủ Việt Nam, dù ở trận này, họ không có sự phục vụ của cấu thủ xuất sắc là Nguyễn Quang Hải, người phải ngồi ngoài sau khi nhận đủ hai thẻ vàng”, Bernama viết.

Tuyen Viet Nam tren co Malaysia anh 2

Tiến Linh được truyền thông Malaysia đánh giá cao. Ảnh: Y Kiện.

Trong khi đó, New Straits Times cho rằng việc thiếu vắng Quang Hải không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của tuyển Việt Nam. Trong tay HLV Park vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng, có thể khỏa lấp vị trí mà Quang Hải để lại.

“Trận gặp Indonesia khiến một số cầu thủ Việt Nam bị thương và có thể bỏ lỡ trận gặp Malaysia. HLV Park vẫn có thể tin tưởng vào chân sút hàng đầu Nguyễn Tiến Linh, người đã ghi 3 bàn ở vòng loại World Cup. Cùng với đó là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, người đã ghi bàn vào lưới Malaysia trong chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu năm 2016”, New Straits Times nhận định.

Cơ hội nào cho Malaysia

Truyền thông Malaysia cho rằng việc các cầu thủ được nghỉ tới 8 ngày không phải là một cách tốt để có thể hướng tới chiến thắng trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Sự chờ đợi có thể khiến họ mệt mỏi về tinh thần, nhất là khi đang phải nỗ lực chiến đấu để vượt qua vòng loại thứ hai.

“Trong khi các đối thủ cùng bảng thi đấu ngày 7/6, cầu thủ Malaysia được nghỉ, bởi đã đá một trận trước đó. HLV Tan Cheng Hoe lo ngại rằng các học trò bị căng thẳng và có thể dẫn đến năng lượng tiêu cực”, New Straits Times cho biết.

Theo Bernama, điểm sáng duy nhất ở tuyển Malaysia là sự hiện diện của Dion Cools, người mang dòng máu Bỉ – Malaysia, đã bổ sung chất thép cho hàng phòng ngự. Cools kết hợp cùng với Mohd Aidil Radzak, Matthew Davies và Lawrence Corbin-Ong đã hạn chế các đợt tấn công của UAE, khi chỉ bị dẫn trước một bàn cho đến phút 83 của trận.

“Hàng tiền vệ gần như lu mờ, còn hàng công cùn của tuyển Malaysia là những điểm đáng lo ngại đối với HLV Tan Cheng Hoe. Ông chắc chắn phải đưa ra chiến thuật khác và hiệu quả hơn khi đối mặt với nhà đương kim vô địch AFF Cup. Một tuần nghỉ ngơi kể từ trận thua UAE có thể giúp cầu thủ gắn bó với nhau hơn, cả trong lần ngoài sân cỏ. Chỉ có như vậy, họ mới thể hiện được phong độ tốt nhất cho trận gặp Việt Nam”, Bernama viết.

Tuyen Viet Nam tren co Malaysia anh 3

Những tân binh của tuyển Malaysia gây thất vọng ở vòng loại World Cup. Ảnh: UAEFA.

Hai cầu thủ nhập tịch gồm tiền đạo Guilherme De Paula và tiền vệ Liridon Krasniqi được cho là đáng chú ý nhất trong đội hình của tuyển Malaysia, nhưng không thể tỏa sáng ở cuộc đối đầu với UAE. Bernama cho rằng hai bên cánh của “Những chú hổ” gồm Muhammad Safawi và Mohamadou Sumareh cũng tỏ ra đuối trong trận gặp UAE và phải cải thiện nhiều nếu muốn có được kết quả tốt trước Việt Nam.

Truyền thông và người hâm mộ Malaysia cũng mong chờ sự trở lại của Brendan Gan, người phải ngồi ngoài ở trận gặp UAE sau khi nhận 2 thẻ vàng, sẽ giúp bộ máy tuyến giữa hoạt động hiệu quả, liên kết lối chơi giữa hàng thủ và hàng công.

“Miễn là còn hy vọng, thầy trò HLV Tan cần phải quên đi thất bại trước đó, để tập trung và thể hiện những gì tốt nhất ở trận gặp Việt Nam. Đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc chuỗi trận nghèo nàn trước thầy trò HLV Park”, Bernama lạc quan về trận đấu tới của đội nhà.

Tuyen Viet Nam tren co Malaysia anh 4
HLV Park tìm hiểu kỹ các cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia Thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã phân tích những cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia để lên phương án cho cuộc so tài vào tối 11/6.

Nguồn: News.zing.vn