‘Bạch Hổ’ và những sáng tạo không giới hạn của Đinh Công Đạt

0
15
Đinh Công Đạt  người nghệ sĩ luôn muốn thử sức với những sáng tạo mới.

Đinh Công Đạt là một nghệ sĩ luôn muốn thử sức với cái mới, từ đó để thỏa mãn cái anh gọi là “khoái thú thị giác” của chính mình.

Đinh Công Đạt là một người nghệ sĩ có tư duy nghệ thuật rất thoáng, bởi lẽ, anh đã dành nhiều năm, chu du khắp nơi trên thế giới, tới xem nhiều triển lãm nhiều hơn học từ trường lớp. Anh quan niệm rằng, quá trình sáng tác nói riêng và quá trình sống nói chung là một chuỗi thời gian yêu cầu sự học hỏi và hoàn thiện mình không ngừng nghỉ.

Những tác phẩm của nghệ sĩ Đinh Công Đạt vô cùng đa dạng, đi từ đề tài con người rồi đến động vật. Có thể thấy rất rõ, Đinh Công Đạt là một nghệ sĩ luôn muốn thử sức với cái mới, từ đó để thỏa mãn cái anh gọi là “khoái thú thị giác” của chính mình.

Đinh Công Đạt  người nghệ sĩ luôn muốn thử sức với những sáng tạo mới.

Đinh Công Đạt – người nghệ sĩ luôn muốn thử sức với những sáng tạo mới.

Với những tác phẩm đã làm nên tên tuổi như “Kiến” hay “Gà: chip, chic, chicky”, người xem tự đặt một câu hỏi lớn là phải chăng từ tình yêu với động vật mà anh Đạt liên tục ra mắt những tác phẩm về đề tài này. Khi được hỏi, nghệ sĩ Đinh Công Đạt cho rằng “tình yêu” là cần thiết nhưng không thể trở thành bạn đồng hành trong quá trình sáng tác. Còn khi giải thích cho lí do tại sao động vật lại là đề tài được anh khai thác nhiều, anh chỉ bộc bạch, bởi lẽ là do con vật vốn rất thuần túy, không phải khiến anh băn khoăn giữa thiện và ác giống như khai thác về đề tài con người.

Cũng giống bao nhiêu nghệ sỹ khác, anh Đạt chia sẻ rằng có thể mất đến hàng năm để hoàn thành một chi tiết trong một tác phẩm. Bởi lẽ, không bao giờ biết hài lòng – là một “bệnh” của những người nghệ sĩ. Họ luôn muốn phát triển, muốn sửa đổi và thêm thắt các tác phẩm của mình. Khó khăn trong công việc với anh chính là “sự giới hạn về thời gian”, có lẽ vì thế mà ở tác phẩm gần đây nhất của anh – “Bạch Hổ” được khách sạn JW Marriott Hanoi đặt hàng, là một đề bài khó khi tác phẩm được giao trong thời gian khá ngắn.

Dù “Bạch Hổ” được hoàn thành chưa đến một tháng, nhưng tác phẩm này lại mang đến cho công chúng một cái nhìn hoàn toàn mới lạ đối với nghệ thuật điêu khắc Việt Nam. Áp dụng kĩ thuật “Low – Poly” đang thịnh hành trên thế giới vào tác phẩm của mình, Đinh Công Đạt đã một lần nữa thể hiện sự đột phá trong tư duy nghệ thuật và thổi làn gió mới vào nền điêu khắc Việt Nam . Đây là tác phẩm có kích thước dài gần 4 mét, được mô phỏng theo kích thước thật của con hổ trên thực tế, là tác phẩm lớn nhất của anh Đạt từ trước đến nay.

Đây là tác phẩm có kích thước dài gần 4 mét, được mô phỏng theo kích thước thật của con hổ trên thực tế, là tác phẩm lớn nhất của anh Đạt từ trước đến nay.

Đây là tác phẩm có kích thước dài gần 4 mét, được mô phỏng theo kích thước thật của con hổ trên thực tế, là tác phẩm lớn nhất của anh Đạt từ trước đến nay.

“Bạch Hổ” là biểu tượng của nhà hàng Akira Back sắp được khai trương tại Hà Nội, do nhà sáng lập của chuỗi nhà hàng này cũng chính là vị bếp trưởng tài năng Akira Back được sinh vào năm Hổ.

Đã có mặt tại 14 thành phố trên thế giới như Las Vegas, Dubai, Singapore hay Bangkok, lần đầu tiên đến với Việt Nam, nhà hàng chắc chắn đưa thực khách đến một hành trình ẩm thực độc đáo, nơi mọi giới hạn đều được phá vỡ.

Sáng tạo của vị bếp trưởng tuổi Dần.

Sáng tạo của vị bếp trưởng tuổi Dần.

Ẩm thực của nhà hàng chính là sự pha trộn khéo léo giữa ẩm thực Nhật Bản hiện đại cùng nét chấm phá từ món ăn Hàn quốc hòa quyện cùng nhiều nền ẩm thực khác trên thế giới. Không gian thiết kế đầy sang trọng và được ví như “một phòng tranh nghệ thuật” với các tác phẩm nghệ thuật do người mẹ của bếp trưởng sáng tạo.

Tuy nhiên đến với nhà hàng tại khách sạn JW Marriott Hanoi, tác phẩm “Bạch Hổ” chính là điểm sáng đầy ấn tượng so với các nhà hàng khác thuộc thương hiệu này. Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ tài ba Đinh Công Đạt đã truyền tải được hình ảnh của thương hiệu, sự mạnh mẽ từ hình ảnh con hổ, tới sự sáng tạo trong chất liệu và tính nghệ thuật của tác phẩm, chính là sự phản chiếu cho ẩm thực của Akira Back. Những món ăn mang trong mình sự sáng tạo, khác biệt vượt ra khỏi những chuẩn mực thông thường và điểm quan trọng nhất là nghệ thuật trong từng món ăn.

Nguồn: Vnexpress.net