Australia thông qua luật giúp chính phủ hủy thỏa thuận với Trung Quốc

0
7

Quốc hội Australia ngày 8/12 thông qua luật mới cho phép chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison hủy bỏ các thỏa thuận với nước ngoài, kể cả với Trung Quốc.

Luật mới sẽ cho phép Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ngăn chặn các thỏa thuận mới và hủy bỏ thỏa thuận đã ký giữa 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia với mọi chính phủ nước ngoài, theo Bloomberg.

Bộ trưởng cũng có thẩm quyền tương tự với các thỏa thuận của chính quyền địa phương và trường đại học.

Qua đó, chính phủ của ông Morrison có thể ngăn chặn hoặc giảm sự tham gia của nước ngoài trong nhiều lĩnh vực gồm cơ sở hạ tầng, thương mại, du lịch, văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục và thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học.

Một trong những quan hệ hợp tác bị nhắm đến đầu tiên có thể là Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) năm 2018 giữa bang Victoria và Trung Quốc.

Australia co the huy thoa thuan voi Trung Quoc anh 1

Chính phủ của ông Scott Morrison có thể hủy bỏ những thỏa thuận đã ký với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ngoài thỏa thuận BRI của bang Victoria, chính phủ liên bang có thể xem xét hủy bỏ biên bản ghi nhớ giữa Bắc Kinh và chính quyền Tây Australia, Nam Australia cùng Tasmania trong các lĩnh vực hợp tác đầu tư – khoa học và tiếp cận Nam Cực.

Quan hệ đối tác giữa các đại học ở Australia và cơ quan được Bắc Kinh bảo trợ cũng có thể bị hủy bỏ. Giới tình báo ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc trong môi trường học thuật Australia. Nhiều học giả từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ công trình của họ để đổi lấy các khoản tài trợ nghiên cứu, AAP đưa tin vào tháng 4.

Luật này có thể làm quan hệ giữa Australia với Trung Quốc vốn đang xấu lại càng tồi tệ hơn.

Vào tháng 4, thủ tướng Australia kêu gọi điều tra về nguồn gốc virus corona. Kể từ đó, Bắc Kinh thực hiện một loạt đòn trả đũa thương mại, bao gồm áp đặt thuế quan lên lúa mạch, rượu và cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng của Australia.

Quan hệ hai nước căng thẳng hơn vào tuần trước, sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng ảnh đã qua chỉnh sửa thể hiện lính Australia cầm dao cứa cổ một đứa trẻ Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ lời yêu cầu xin lỗi của ông Morrison và cho rằng nhà lãnh đạo “không biết phân biệt đúng sai”.

Nguồn: News.zing.vn