Ấn Độ đầu tư trăm triệu USD làm du lịch tại Quảng Bình

0
6
a-IMG-5940-8182-1434339439.jpg

Tập đoàn Bombay Finance (Ấn Độ) vừa có chuyến tìm hiểu, khảo sát để đầu tư dự án du lịch hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng, với tổng mức vốn dự kiến 120 triệu USD.

a-IMG-5940-8182-1434339439.jpg

Du khách thăm động Tiên Sơn, thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 13/6, ông Satpal Singh Oberai, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Bombay Finance cùng đoàn làm việc đã có chuyến khảo sát thực tế tại Quảng Bình.

Đánh giá cao tiềm năng du lịch hang động ở Quảng Bình, tập đoàn mong muốn đầu tư dự án Trung tâm du lịch hang động thế giới tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, với tổng mức vốn 120 triệu USD.

Dự án thứ nhất có quy mô 900 – 1.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao, khám phá hang động, công viên bán hoang dã, sân golf, khu vui chơi giải trí…

Dự án thứ hai là khu công nghiệp Ấn Độ tại khu vực cảng biển Hòn La (huyện Quảng Trạch) dành cho các nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Trước mắt, phía Ấn Độ đầu tư nhà máy nước giải khát công suất 50 triệu lít một năm.

Cả hai dự án có tổng mức đầu tư khoảng 550 triệu USD.

Tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án này và cam kết tạo mọi thuận lợi để dự án sớm đi vào triển khai.

Hoàng Táo

Nguồn: Vnexpress.net