Ẩm thực truyền thống Á Đông tại Hải Cảng

0
8
m-thuc-truyen-thong-a-dong-tai-hai-cang

Ngoài nổi tiếng về hải sản, Hải Cảng còn đem đến cho thực khách những hương vị  đặc sắc từ sông hồ, núi rừng rất tươi ngon và an toàn trong từng món ăn.

Hải Cảng bắt đầu hành trình khám phá hương vị Á Đông vào năm 2003 với địa điểm đầu tiên nép mình tại một con phố trung tâm Hà Nội. Không vội vã, ồn ào mà chậm rãi một cách tinh tế, chuỗi nhà hàng này đã dần chiếm cảm tình của thực khách Hà thành với phong cách ẩm thực Á Đông đặc trưng, được những nghệ nhân chắt lọc, nâng niu qua từng món ăn.

Trong một tổng thể kiến trúc Á Đông hài hòa, tao nhã với dãy phòng riêng sang trọng và ấm cúng, mỗi nhà hàng Hải Cảng có sức chứa từ 300 đến 2.000 thực khách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi sự kiện như bữa tối thân mật hay một buổi tiệc chiêu đãi quy mô lớn.

m-thuc-truyen-thong-a-dong-tai-hai-cang

Với nhiều năm kinh nghiệm về ẩm thực Á Đông, các đầu bếp tài hoa tại Hải Cảng đã thổi hồn của ẩm thực địa phương độc đáo vào những hương vị Hong Kong truyền thống, đem đến một hơi thở mới của ẩm thực Á Đông đương đại.

Ngoài việc được biết đến là một nhà hàng nổi tiếng về hải sản, Hải Cảng còn đem đến cho thực khách những hương vị phong phú, đa dạng và không kém phần đặc sắc của sông hồ, núi rừng từ những nguồn thực phẩm tươi ngon, an toàn. Đến với Hải Cảng, bạn sẽ được trải nghiệm ẩm thực trong từng giác quan.

m-thuc-truyen-thong-a-dong-tai-hai-cang-1

Ngày trước, cảm giác phiêu bồng cùng mây núi ấy chỉ có ở những nhà thám hiểm chuyên nghiệp hay những bạn trẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết với tình yêu thiên nhiên. Còn ngày nay, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên với nhà ga cáp treo cao nhất Việt Nam. Còn gì bằng khi cùng những người thân yêu, bạn bè  chiêm ngưỡng cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc trong lúc vị giác đắm chìm hương vị có một không hai của ẩm thực miền sơn cước.

Hải Cảng đã định hình những tiêu chuẩn riêng trong việc đem đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị cho thực khách, tại các địa điểm khác nhau với hương vị địa phương độc đáo.

polyad

Hải Cảng Hai Bà Trưng với tầm nhìn trải dài về phía Hồ Gươm, Hà Nội ba mươi sáu phố phường hiện ra đầy hoài niệm mà thật lung linh qua những khung cửa mùa thu của con phố Hai Bà Trưng. Tại đây, thực khách Hà thành lại có thêm một điểm dừng chân mới trong hành trình khám phá ẩm thực Á Đông đặc trưng.

Với tâm huyết đem đến những trải nghiệm khó quên của ẩm thực truyền thống Á Đông hòa quyện cùng hương vị độc đáo của từng địa phương, Hải Cảng sẽ đưa bạn tham gia vào một hành trình khám phá hương vị đầy tinh tế và quyến rũ của hương vị, màu sắc và cảm xúc.

Hưng Thịnh

Hệ thống nhà hàng Hải Cảng:

– Hải Cảng Hai Bà Trưng: Tầng 12, tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 091 554 1199
– Hải Cảng Nguyễn Chí Thanh: Tầng 7, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội – ĐT: 096 926 9933
– Hải Cảng Nội Bài: Tầng 4, Terminal 2, sân bay quốc tế Nội Bài – ĐT: 098 707 6966
– Hải Cảng Fansipan (Sapa): Cáp treo Fansipan Legend, Sapa – ĐT: 096 818 0606
– Hải Cảng Đồng Mô Farm Stay: cạnh Sân Golf quốc tế Đồng Mô – ĐT: 096 997 8833
– Hải Cảng Novotel (Đà Nẵng): Tầng 33 – 34 khách sạn Novotel Đà Nẵng – Coming Soon. Website.

Nguồn: Vnexpress.net