7 dinh thự xa hoa của vua Bảo Đại dọc khắp đất nước

0
79

Bảo Đại – vị vua cuối cùng của nước ta không chỉ được biết đến là người có cuộc sống phóng túng mà còn sở hữu nhiều dinh thự xa xỉ bậc nhất. Trên khắp cả nước từ Bắc đến Nam, từ miền xuôi lên Tây Nguyên non cao, đâu đâu cũng làm người ta ngỡ ngàng bởi ‘cơ ngơi’ mà hoàng đế này đã để lại. Dinh thự nào cũng đẹp và nổi bật, mỗi nơi lại mang một dấu ấn với câu chuyện riêng, khiến du khách trầm trồ ngưỡng mộ. Nếu đặt chân du lịch những nơi này, đừng quên ghé qua dinh thự vua Bảo Đại để khám phá không gian hoàng tộc kiêu sa từng là nơi cho vua ở.

 

Chiêm ngưỡng những dinh thự xa xỉ của vua Bảo Đại khắp mọi miền - Ảnh: @th_1201

Chiêm ngưỡng những dinh thự xa xỉ của vua Bảo Đại khắp mọi miền – Ảnh: @th_1201

 

CÓ MỘT BIỆT THỰ THƠ MỘNG TRÊN ĐỒI VUNG – ĐỒ SƠN

 

Đồ Sơn – Hải Phòng tựa như một con rồng xinh đẹp với núi đồi vươn mình ra biển, mơ màng trong giấc ngủ im lìm, nơi có dinh thự của vua Bảo Đại hấp dẫn khách du lịch khắp nơi tìm về, một lần thưởng ngoạn khung cảnh và kiến trúc nơi ở của nhà vua. Biệt thự được Toàn quyền Đông Dương cho thi công vào năm 1928 và tặng cho vua Bảo Đại. Biệt thự có kiến trúc Pháp tinh tế, trang trọng bao gồm phòng khách, phòng họp, phòng ngủ của vua, hoàng hậu, các hoàng tử lẫn công chúa.

 

Biệt điện Bảo Đại ằm trên đồi Vung thơ mộng - Ảnh: Sưu tầm

Biệt điện Bảo Đại ằm trên đồi Vung thơ mộng – Ảnh: Sưu tầm

 

Hiện nay, biệt thự Bảo Đại ở Đồ Sơn được khai thác bởi công ty du lịch Đồ Sơn, có cả dịch vụ tham quan và lưu trú cho du khách có nhu cầu. Một lần lang thang trên đồi Vung, chiêm ngưỡng dinh thự xưa rồi ngắm nhìn cả Đồ Sơn bình yên trong tầm mắt, du khách sẽ có những phút giây khó quên.

 

Xa xa là biển Đồ Sơn trữ tình - Ảnh: Sưu tầm

Xa xa là biển Đồ Sơn trữ tình – Ảnh: Sưu tầm

 

LẦU BẢO ĐẠI – NHỮNG ĐÓA HOA RỰC RỠ BÊN VỊNH NHA TRANG

 

Biệt điện Cầu Đá được xây dựng vào năm 1923 để cho các nhà hải dương học sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, vào khoảng năm 1940 đến 1945, hoàng đế và hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên biệt thự còn có tên là lầu Bảo Đại. Lầu Bảo Đại tọa lạc trên đỉnh núi Cảnh Long (núi Chụt), phường Vĩnh Nguyên, cách trung tâm thành phố chừng 6km về hướng nam.

 

Biệt điện vua Bảo Đại kiêu sa bên vịnh Nha Trang - Ảnh: chupanhdao.com

Biệt điện vua Bảo Đại kiêu sa bên vịnh Nha Trang – Ảnh: chupanhdao.com

 

Lầu Bảo Đại là một cụm 5 dinh thực phong cách Pháp, được đặt tên theo các loài hoa: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ, Cây Bàng, tựa như 5 đóa hoa rực rỡ bên vịnh Nha Trang mộng thơ. Đến tham quan lầu Bảo Đại, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng bức tranh non nước thơ tình ở vịnh Nha Trang, để say cùng tình khúc của đại dương mênh mang.

 

Mỗi dinh thự mang tên một loài hoa khác nhau - Ảnh: chupanhdao.com

Mỗi dinh thự mang tên một loài hoa khác nhau – Ảnh: chupanhdao.com

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Nha Trang

 

Nhìn thấy cả vịnh biển và làng chài bình yên - Ảnh: chupanhdao.com

Nhìn thấy cả vịnh biển và làng chài bình yên – Ảnh: chupanhdao.com

 

BẠCH DINH – BƯỚC CHÂN CỦA VUA VẪN CÒN LƯU DẤU

 

Bạch Dinh mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiêu sa của kiến trúc châu Âu tọa lạc bên sườn núi Lớn, trên đường Trần Phú thuộc thành phố Vũng Tàu. Đây là nơi có vị thế đẹp ở thành phố biển, đứng ở Bạch Dinh, du khách có thể ngắm nghía khung cảnh thơ tình của Bãi Trước, đong đưa cùng cánh hoa sữa trắng muốt quanh khu vườn trong lành. Năm 1934, Bạch Dinh được nhượng cho vua Bảo Đại để làm nơi nghỉ mát, ‘làm giàu’ thêm ‘bộ sưu tập’ dinh thự dọc khắp miền đất nước của vị hoàng đế này.

 

Bạch Dinh tọa lạc trên vùng đất mộng thơ ở Vũng Tàu - Ảnh: Ngày Xửa Ngày Xưa

Bạch Dinh tọa lạc trên vùng đất mộng thơ ở Vũng Tàu – Ảnh: Ngày Xửa Ngày Xưa

 

Hiện tại, Bạch Dinh trở thành bảo tàng nổi tiếng tại Vũng Tàu, thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Trong dinh thự có rất nhiều khảo cổ xưa quý từ thời Khang Hy đến các vị vua chúa triều Nguyễn,… Chỉ mất 5.000 đồng, du khách đã có thể lấy được tấm vé vào tham quan Bạch Dinh – nơi vẫn còn lưa dấu bước chân của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương thưở nào.

 

Nơi lưu dấu chân của vị vua và hoàng hậu cuối cùng tại Việt Nam - Ảnh: Đăng Định

Nơi lưu dấu chân của vị vua và hoàng hậu cuối cùng tại Việt Nam – Ảnh: Đăng Định

 

NẮNG GIÓ TÂY NGUYÊN ĐẮK LẮK VƯƠNG TRÊN BIỆT ĐIỆN BẢO ĐẠI

 

Vốn dĩ là nơi ở của công sứ nước Pháp tại Tây Nguyên nhưng sau đó ngôi nhà đã được trùng tu và sửa sang làm nơi dừng chân trong những chuyến nghỉ dưỡng của vua Bảo Đại tại mảnh đất Tây Nguyên nắng gió. Biệt điện nằm tại số 4 thuộc đường Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột, trộn lẫn phong cách Tây Âu và nhà sàn của người đồng bào Ê-đê, trông rất lạ và đẹp mắt với mái ngói, sàn gỗ.

 

Biệt điện với kiến trúc độc đáo - Ảnh: Ngày Xửa Ngày Xưa

Biệt điện với kiến trúc độc đáo – Ảnh: Ngày Xửa Ngày Xưa

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Đắk Lắk

 

Xung quanh dinh thự là rừng cây cổ thụ rộng lớn, có nhiều cây đã hơn 100 tuổi. Đến đây, du khách như lạc giữa miền cổ tích trải dài 7ha, nghe chim kêu gió xào xạc như cất lên khúc nhạc kể lại câu chuyện của vị vua Bảo Đại năm xưa. Hiện nay, biệt điện là môt phần của Bảo tàng Đắk Lắk, muốn đến đây, du khách cần mua vé với giá 20.000 đồng/vé.

 

Dinh thự ẩn mình trong rừng xanh gió lộng - Ảnh: Trịnh Minh Nhựt

Dinh thự ẩn mình trong rừng xanh gió lộng – Ảnh: Trịnh Minh Nhựt

 

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ – NƠI CÓ NHIỀU DINH THỰ CỦA VUA BẢO ĐẠI NHẤT

 

Đà Lạt mộng mơ, tiết trời mát mẻ dễ chịu ngọt lành quanh năm rất thích hợp với tâm hồn nghệ sĩ đầy lãng mạn của vua Bảo Đại, thế nên không quá khó hiểu khi thành phố ngàn sương lại được chọn là nơi để vua xây dựng nhiều dinh thự nhất. Ở Đà Lạt có đến 3 biệt điện vua Bảo Đại, mỗi biệt điện đều mang một vẻ đẹp thơ tình, tựa như sự êm dịu của phố núi vậy. Dinh I nằm ở đường Trần Quang Diệu, trên một ngọn đồi mộng mơ cách trung tâm chừng 4km. Đây là nơi được vua Bảo Đại dừng chân trong những chuyến săn bắn.

 

Về Đà Lạt mộng thơ nhớ ghé thăm dinh Bảo Đại - Ảnh: @mickeybe2104

Về Đà Lạt mộng thơ nhớ ghé thăm dinh Bảo Đại – Ảnh: @mickeybe2104

 

Dinh II hệt như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với tổng số phòng tới 25 được bài trí một cách sang trọng và tinh tế. Khuôn viên Dinh II rộng 26ha ngập tràn màu xanh của thảm cỏ mướt mát là thông reo réo rắt ngày đêm chắc chắn sẽ đem lại giây phút thơ tình cho du khách. Dinh III nằm trên đường Triệu Việt Vương mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như nàng thiếu nữ đài các, là nơi vua Bảo Đại, hoàng hậu cùng các con thường nghỉ mát, đến nay vẫn giữ lại được hầu hết các đồ dùng lúc trước.

 

Vẻ đẹp theo năm tháng của dinh thự Bảo Đại - Ảnh: @tum.th

Vẻ đẹp theo năm tháng của dinh thự Bảo Đại – Ảnh: @tum.th

 

Xem thêm: Các tour du lịch Đà Lạt

 

Có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc trải dài trên dải đất quê hương hình chữ S mà đôi chân thèm khát được bước đến, để chiêm ngưỡng, để trầm trồ và để nghe những câu chuyện nhiều thi vị phía sau. Dinh thự của Bảo Đại cùng những giai thoại về vị vua Việt Nam cuối cùng luôn đem đến sức cuốn hút khó tả, để ai đó thổn thức mong mỏi tìm về. Nếu là người yêu thích lịch sử, mê các công trình tuyệt đẹp, chắc chắn biệt điện của vị hoàng đế này là điểm đến lý tưởng trong hành trình.

 

Scodaisym – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn