5 món bình dân ‘chưa ăn như chưa đến Thái Lan’

0
21
Prata Món này còn được gọi đơn giản là bánh kếp Thái, làm từ bột chiên rưới sữa đặc hoặc siro chocolate mang lại hương vị ngọt ngào. Ngoài ra, prata hương chuối cũng là một trong những vị bánh phổ biến và được yêu thích. Món ăn này được bày bán phổ biến trên đường phố Thái Lan nên du khách có thể mua và thưởng thức ở bất cứ đâu. Ảnh: Fodors.

Xôi xoài, gỏi đu đủ, tom yum… là những món ăn du khách không nên bỏ qua khi du lịch Thái Lan.

Prata Món này còn được gọi đơn giản là bánh kếp Thái, làm từ bột chiên rưới sữa đặc hoặc siro chocolate mang lại hương vị ngọt ngào. Ngoài ra, prata hương chuối cũng là một trong những vị bánh phổ biến và được yêu thích. Món ăn này được bày bán phổ biến trên đường phố Thái Lan nên du khách có thể mua và thưởng thức ở bất cứ đâu. Ảnh: Fodors.

Prata

Món này còn được gọi đơn giản là bánh kếp Thái, làm từ bột chiên rưới sữa đặc hoặc siro chocolate mang lại hương vị ngọt ngào. Prata hương chuối là một trong những vị bánh phổ biến và được yêu thích. Món ăn này được bày bán phổ biến trên đường phố Thái Lan nên du khách có thể mua và thưởng thức ở bất cứ đâu. Ảnh: Fodors.

Xôi xoài (Khao niao mamuang)Không chỉ nổi tiếng tại Thái, Xôi xoài cũng đã có mặt tại rất nhiều nước. Thái Lan vốn rất nổi tiếng với các món đồ ngọt độc đáo. Đặc biệt là món tráng miệng làm từ các loại hoa quả trái cây nhiệt đới. Trong đó phải kể đến món xôi xoài nổi tiếng. Món ăn đơn giản này được từ xoài chín thái lát, xôi nếp dẻo cùng với mè và nước cốt dừa. Sự kết hợp tưởng chừng như đơn giản này lại tạo ra một mùi vị ngọt thanh và béo rất hấp dẫn. Món ăn này cũng là một trong những món ăn đường phố khá dễ tìm tại bất cứ nơi nào của Thái Lan. Ảnh: Ai Made It For You.

Xôi xoài (Khao niao mamuang)

Thái Lan vốn nổi tiếng với các món đồ ngọt, đặc biệt là món tráng miệng làm từ các loại trái cây nhiệt đới. Trong đó phải kể đến xôi xoài. Món ăn này được làm từ xoài chín thái lát, xôi nếp dẻo cùng mè rang và nước cốt dừa. Sự kết hợp tưởng chừng đơn giản này lại tạo ra mùi vị ngọt thanh và béo hấp dẫn. Không chỉ nổi tiếng tại Thái, xôi xoài hiện có mặt tại nhiều nước. Ảnh: Ai Made It For You.

Pad Thai (mì xào Thái)Ngoài thịt heo, Pad Thai có thể làm chung với các loại thịt khác như gà, hay hải sản. Pad Thai là một ăn truyền thống phải thử khi đến Thái Lan. Thành phần của món ăn này gồm mì gạo xào với trứng, đậu phụ cùng một chút ớt đỏ, bột me, nước mắm và đường thốt nốt. Sau khi hoàn thành, người ta thường trộn thêm chút lạc rang giã nhỏ, tôm tươi hoặc khô, tỏi hoặc hẹ tây. Khi thưởng thức, các thực khách có thể thêm một chút nước cốt chanh để tạo vị chua. Đối với các thực khách lần đầu ăn món này chắc chắn sẽ nhăn mặt với vị cay nồng từ ớt. Ảnh: Feasting At Home.

Pad Thai (mì xào Thái)

Ngoài thịt heo, Pad Thai có thể làm chung với các loại thịt khác như gà hay hải sản. Thành phần của món ăn này gồm mì gạo xào với trứng, đậu phụ cùng một chút ớt đỏ, bột me, nước mắm và đường thốt nốt. Sau khi hoàn thành, người ta thường trộn thêm chút lạc rang giã nhỏ, tôm tươi hoặc khô, tỏi hoặc hẹ tây. Khi thưởng thức, các thực khách có thể thêm một chút nước cốt chanh để tạo vị chua. Người lần đầu ăn món này có thể sẽ nhăn mặt với vị cay nồng từ ớt. Ảnh: Feasting At Home.

Tom Yum GoongTom Yum có nhiều mức độ cay khác nhau phù hợp với nhiều du khách không chịu nổi vị cay nồng. Đây là món ăn làm nên linh hồn của ẩm thực Thái. Để làm nên một bát Tom Yum Goong hoàn hảo, người đầu bếp cần chuẩn bị tới gần một chục nguyên liệu khác nhau, như tôm, nước cốt dừa, lá ngò, ớt, xả, gừng, chanh và các gia vị khác. Vị cay nồng, chua nhẹ, ngọt dịu, tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị không thể nào độc đáo và hấp dẫn hơn cho món ăn này. Ảnh: Tripadvisor.

Tom Yum Goong

Tom Yum có nhiều mức độ cay khác nhau. Đây là món ăn làm nên linh hồn của ẩm thực Thái. Để làm một bát Tom Yum Goong ngon, đầu bếp cần chuẩn bị gần 10 nguyên liệu khác nhau, như tôm, nước cốt dừa, lá ngò, ớt, sả, gừng, chanh và các gia vị khác. Vị cay nồng, chua nhẹ, ngọt dịu, tất cả hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn cho món ăn này. Ảnh: Tripadvisor.

Som Tam (gỏi đu đủ ghẹ sống)Đây là món ăn nổi tiếng của Thái vào top 50 món ngon nhất thế giới. Nguyên liệu chính của Som Tam là đu đủ xanh và ghẹ sống. Đu đủ được bào sợi, trộn cùng đậu đũa, chuối xanh, cóc, xoài xanh, bắp cải, dưa chuột, lạc rang và các loại gia vị khác. Ghẹ nguyên con tươi sống ngâm trong hỗn hợp muối, chanh, khổ qua, ớt cay, sau đó sẽ được cắt làm đôi hoặc bẻ thành nhiều miếng nhỏ, trộn cùng các nguyên liệu còn lại. Ảnh: Panix.

Som Tam (gỏi đu đủ ghẹ sống)

Đây là món ăn nổi tiếng của Thái vào top 50 món ngon nhất thế giới. Nguyên liệu chính của Som Tam là đu đủ xanh và ghẹ sống. Đu đủ được bào sợi, trộn cùng đậu đũa, chuối xanh, cóc, xoài xanh, bắp cải, dưa chuột, lạc rang và các loại gia vị khác. Ghẹ nguyên con tươi sống ngâm trong hỗn hợp muối, chanh, khổ qua, ớt cay, sau đó sẽ được cắt làm đôi hoặc bẻ thành nhiều miếng nhỏ, trộn cùng các nguyên liệu còn lại. Ảnh: Panix.

Theo du lịch Tugo

Nguồn: Vnexpress.net